Vợ chồng cùng điều hành sới bạc "qúy bà"

Thứ Sáu, 18/09/2020 12:55

|

(CATP) Ngày 17-9, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TPHCM cho biết, đã bắt khẩn cấp 1 đối tượng và tạm giữ hình sự 14 đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Sới bạc này do Nguyễn Thị Mỹ Loan (SN 1988, ngụ xã An Nhơn Tây) đứng ra tổ chức tại nhà chồng là Nguyễn Thanh Hòa (SN 1974) ở xã Tân Thông Hội (cùng H.Củ Chi).

Hình thức đánh bạc là bài cào ăn tiền, thu hút vài chục con bạc tham gia mỗi ngày. Hòa có 3 tiền án về đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Khi vợ tổ chức sới bạc tại gia, Hòa không thu tiền xâu mà giữ vai trò nhà cái để thu hút các đối tượng đến sát phạt, hoạt động từ đầu tháng 8-2020 nay.

Thành phần đánh bạc gồm cả nam, nữ, kể cả thai phụ hoặc đang nuôi con nhỏ ở vùng nông thôn ngoại thành. Để có người phụ giúp, Loan thuê Nguyễn Hữu Hiệp (SN 1976) và Nguyễn Văn Thọ (SN 1991, cùng ngụ H.Củ Chi) giữ xe và cảnh giới.

Ngày 7-9, sới bạc hoạt động từ lúc 13 giờ, do vắng khách nên Lê Thị Xuân Hương (SN 1979, ngụ xã Tân Phú Trung, H.Củ Chi) tạm thời làm nhà cái. Một tiếng sau, Hương thua hết tiền nên Hòa đứng ra làm nhà cái, với số tiền mang theo để chơi khoảng 20 triệu đồng.

Nguyễn Thị Mỹ Loan
Tang vật thu giữ tại sòng bạc và các con bạc phần lớn là phụ nữ

Sau đó, Hòa thắng 6 triệu đồng và để cho Nguyễn Hoàng Châu thay làm nhà cái. Khoảng 15 giờ 45 cùng ngày, khi 30 đối tượng đang tỉ thí hơn thua thì Đội Đấu tranh phòng, chống tệ nạn cờ bạc (Đội 5) - Phòng CSHS Công an TPHCM) bất ngờ ập vào, bắt quả tang. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 9 bộ bài tây 52 lá, 26 ĐTDĐ, 2,7 triệu đồng tiền xâu, 20,2 triệu đồng trên chiếu bạc, hơn 101 triệu đồng thu trên người các con bạc.

Tại trụ sở công an, các đối tượng khai nhận, sới bạc do Loan tổ chức, còn Hòa làm nhà cái. Ngoài Hòa, có 4 đối tượng khác có tiền án về vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc. Điều đáng nói, có 3 "quý bà” từng lãnh án, nhưng vẫn đam mê cờ bạc và tiếp tục bị bắt quả tang tại sới bạc của Loan.

Phòng CSHS bắt khẩn cấp Hòa về hành vi đánh bạc; Loan, Hiệp và Thọ về hành vi tổ chức đánh bạc; 11 đối tượng khác bị tạm giữ hình sự về hành vi đánh bạc. Trong đó, 2 đối tượng được cho tại ngoại vì đang mang bầu hoặc nuôi con nhỏ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang