Vợ chồng ‘hờ’ giấu ma túy ‘khủng’ dưới đế dép

Thứ Ba, 29/11/2016 10:51  | Hoàng Quân

|

(CAO) Lực lượng công an tại Thừa Thiên – Huế vừa phá thành công một chuyên án ma túy lớn, bắt giữ các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy với thủ đoạn hết sức tinh vi.

Hàng chục nam thanh nữ tú phê ma túy trong nhà hàng

Sau thời gian điều tra, vào lúc 14 giờ ngày 26-11, tại số nhà 103 Hoàng Thị Loan (phường An Tây, TP.Huế), lực lượng của Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế ập vào, bắt quả tang Trần Viết Kỳ (SN 1972) và Nguyễn Thị Thu Thuỷ (SN 1989, tạm trú tại địa chỉ trên).

Cơ quan chức năng đọc lệnh khám xét nơi ở của Kỳ và Thủy

Khám xét khẩn cấp tại nơi ở và phương tiện dùng để đi lại của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ lượng lớn ma tuý tổng hợp gồm: 1688 viên ma tuý tổng hợp (433,4057g), 7 gói ma tuý tổng hợp dạng bột (105,145g), 6 gói ma tuý tổng hợp dạng đá (4,0617g), 4 điện thoại di động và 25 triệu đồng. Đặc biệt, các đối tượng giấu ma túy rất tinh vi khi xẻ đôi dép đi của mình rồi bỏ vào giữa.

Số ma tuý tổng hợp được Kỳ sang Trung Quốc mua về rồi vận chuyển qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) để đưa về Huế tiêu thụ.

Ma túy tổng hợp được giấu bên trong đôi dép

Đây là các đối tượng có nhiều tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Trộm cắp, cố ý gây thương tích”, đều vừa ra tù tháng 11-2015. Vốn quen biết nhau trong tù, sau khi được ra ngoài, Kỳ tiếp tục móc nối với Thủy, sống với nhau như vợ chồng và thường vượt biên sang Trung Quốc, ra các tỉnh phía bắc mua ma túy về buôn bán cho các con nghiện ở TP.Huế, TP.HCM. Mặc dù bị bắt quả tang nhưng y vẫn hết sức ngoan cố, quanh co chối tội.

Nguyễn Thị Thu Thủy và tang vật

Cơ quan CSĐT Công an Thừa Thiên - Huế đang củng cố hồ sơ để khởi tố Trần Viết Kỳ và Nguyễn Thị Thu Thủy về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang