Bình Phước:

Vờ mua xe để chiếm đoạt

Chủ Nhật, 24/07/2016 13:23

|

(CAO) Ngày 20-7, Công an huyện Bù Đốp, Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lê Bảo Quốc Em (SN 1991, trú ấp 3, thị trấn Thanh Hòa , Bù Đốp) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do có quen biết với anh Huỳnh Văn Trọng ( SN 1983, ngụ xã Phước Thiện , huyện Bù Đốp) và biết anh Trọng đang có nhu cầu bán lại chiếc xe mô tô trị giá hơn 70 triệu đồng nên Em nảy sinh ý định chiếm đoạt. Sau đó Em đến nhà gặp vợ anh Trọng là chị Võ Ngọc Lựu ( SN 1986) để xem xe.

Tại đây Em yêu cầu chị Lựu đưa giấy tờ xe rồi chạy thử xe. Tuy nhiên do xe không nổ máy nên Em cùng em trai chị Lựu dắt ra tiệm sửa. Sau khi sửa xong , Em giả vờ xin chạy thử xe rồi điều khiển xe chạy luôn đến thôn 5, xã Thiện Hưng, Bù Đốp cầm cho một đối tượng lấy 25 triệu đồng tiêu xài hết. Từ tin báo của bị hại, Công an huyện Đốp đã bắt khẩn cấp Lê Bảo Quốc Em và đang thu hồi tang vật

Đối tượng Quốc Em - Ảnh: Minh Thủy

Bình luận (0)

Lên đầu trang