Vụ 3 mẹ con chết tại nhà riêng ở Long An: Người mẹ có 8 nhát đâm ở bụng

Thứ Tư, 25/11/2015 06:31  | Đại Nghĩa

|

(CAO) Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, chị Quyên bị thương ở vùng bụng với 8 nhát đâm gây mất nhiều máu dẫn đến tử vong. Cháu Huyền và Khang chết trên giường ngủ với vết cắt sâu ở cổ.

(Theo ANTV)

Ngày 24-11, cơ quan chức năng tỉnh Long An đã có kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu của ba mẹ con được phát hiện tử vong vào sáng 19-11, tại nhà số 811 ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông, H.Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Vị trí phát hiện thi thể chị Nguyên

Theo đó, chị Đỗ Thị Ái Quyên (30 tuổi) bị đâm 8 nhát dao ở vùng bụng gây tổn thương nội tạng, trên cổ có vết thương và tay có vết cắt làm đứt động mạch. Bên cạnh đó, trên vai phải của chị Nguyên có dính con dao nhọn.

Trên người cháu Nguyễn Thị Như Huyền (9 tuổi) và cháu Nguyễn Hoàng Khang (8 tuổi, cả hai là con ruột chị Quyên) có vết cắt ở cổ làm mất máu. Ngoài ra, công an còn tìm thấy một số nữ trang và thư tuyệt mệnh ở trong tủ.

Hiện cơ quan chức năng đang tập trung điều tra, làm rõ vụ việc theo hai hướng là án mạng hay tự sát.

Bình luận (0)

Lên đầu trang