Nghệ An:

Xem phim "đen", xâm hại bé gái mới hơn 5 tuổi

Thứ Năm, 25/01/2018 11:29  | Hồng Tuyến

|

(CAO) Đối tượng lẻn đến phòng trọ, thấy cháu bé ở nhà một mình, liền dùng vũ lực để xâm hại. Tuy nhiên, khi cháu bé khóc lóc, kêu đau nên nam sinh này dừng lại. Mọi chuyện bị bại lộ, ngày hôm sau đối tượng đã đến công an đầu thú.

Ngày 25-1, TAND tỉnh Nghê An cho biết đã xét xử bị cáo Nguyễn Thừa Tiến (17 tuổi, trú huyện Đô Lương) về tội “Hiếp dâm trẻ em”

Theo cáo trạng, vào lúc 21h ngày 9-7-2017, sau khi xem phim sex trên điện thoại, Nguyễn Thừa Tiến (đang học lớp 10) nổi cơn dục vọng. Nam sinh này liền lẻn đến phòng trọ của chị Nguyễn Thị H. ở huyện Đô Lương. Thấy cháu Nguyễn Thị Đ. mới hơn 5 tuổi (con chị H. ở nhà một mình) Tiến liền dùng vũ lực để cưỡng hiếp. Loay hoay một lúc thấy cháu Đ. khóc lóc kêu đau nên Tiến mới dừng lại. 

Chị H. về phòng trọ, nghe con khóc lóc kể lại sự việc. Ngay sau đó chị H. đến nhà Nguyễn Thừa Tiến kể hết sự tình. Được người thân động viên nên nam sinh này đã đến Công an huyện Đô Lương tự thú về hành vi sai phạm của mình. Tiến bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra. 

Bị cáo Tiến tại toà

Ngày 23-1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thừa Tiến về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Tại tòa bị cáo đã thừa nhận sau khi xem phim sex trên điện thoại đã có hành vi sai phạm của mình.

HĐXX xét thấy bị cáo đã thành khẩn khai báo, đến cơ quan công an đầu thú, nhà trường nhận xét có đạo đức tốt, là học sinh lớp 10, mới 17 tuổi. Tuy nhiện hành vi xâm phạm trẻ em của bị cáo đặc biệt biệt nghiêm trọng cần phải xử lý nghiêm. Cuối cùng HĐXX tuyện phạt bị cáo Nguyễn Thừa Tiến 6 năm tù giam về tội trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang