Toyota triệu hồi hơn 1 triệu xe Prius, C-HR có nguy cơ cháy

Thứ Năm, 06/09/2018 15:06

|

(CAO) Toyota Motor đang thu hồi hơn một triệu chiếc xe crossover Prius và C-HR trên toàn cầu do nguy cơ cháy.

Phát ngôn viên của công ty Jean-Yves Jault hôm 5-9 cho biết, trong số 1,03 triệu xe bị ảnh hưởng, 554.000 chiếc sẽ được gởi lại Nhật Bản và 192.000 chiếc ở Mỹ. Ông này cũng ghi nhận một trường hợp xe đã bốc khói tuy nhiên vụ việc đã được nhanh chóng khắc phục và không có thương vong đáng tiếc nào xảy ra.

Nguyên nhân của lỗi khiến xe có khả năng bốc cháy là do một dây nối từ động cơ tới bộ điều khiển công suất dẫn tới khả năng bị mòn nhanh theo thời gian sử dụng, có thể gây ra hiện tượng đoản mạch, khiến nguy cơ cháy tăng cao.

Xe ô tô Toyota Prius được lắp ráp  tại một nhà máy ở Aichi, Nhật Bản vào ngày 8-12-2017 - Ảnh: AFP

Việc thu hồi ảnh hưởng nhiều nhất đến những mẫu Prius thế hệ mới, bao gồm ở hầu hết các phiên bản. Tuy nhiên, các model nào sẽ được thu hồi vẫn chưa công bố. Được biết, mẫu xe Prius đã được sản xuất từ năm 2015 và C-HR ra mắt vào tháng 12-2016.

Đây là một trong đợt thu hồi lớn nhất đối với Toyota, dù không liên quan đến lỗi túi khí Takata "đình đám" hoặc cuộc "khủng hoảng" lỗi tăng tốc ngoài ý muốn năm 2009. Trong năm 2016, Toyota cũng thu hồi khoảng 2,87 triệu xe, trong đó có cả mẫu Prius vì lỗi các thùng nhiên liệu bị rò rỉ và khoảng 1,43 triệu xe do lỗi túi khí mà phần đông trong số này chính là mẫu Prius.

Có ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương do máy bơm túi khí của Takata bị lỗi. Túi khí Takata đang sử dụng trong hơn 100 triệu ôtô của GM và 16 nhà sản xuất khác tại Mỹ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang