Bắt kẻ cầm đầu tổ chức khai thác gỗ cổ thụ tại Gia Lai

Thứ Tư, 10/03/2021 14:17

|

(CAO) Ngày 10-3, Công an H. Kbang (Gia Lai) cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Đặng Xuân Chiến (SN 1994, ngụ TT. Kbang, Kbang) về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an H.Kbang đã khởi tố 2 đồng bọn của Chiến là Võ Duy Pháp (SN 1993, ngụ xã Đông, Kbang), Phạm Văn Quyết (SN 1999, ngụ xã Lơ Ku, Kbang) cũng với hành vi trên.

Chiến là đối tượng cầm đầu trong vụ khai thác trái phép hơn 20m3 gỗ diễn ra tại 2 tiểu khu 137 và 178 (địa giới xã Lơ Ku, Kbang, do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ Ku quản lý).

Đối tượng Đặng Xuân Chiến
Ngoài nhóm 3 người của Chiến khai thác hơn 20m3 gỗ, cơ quan CSĐT cũng phát hiện thêm 1 nhóm khác khai thác gần 12m3 gỗ tại đây.
Liên quan đến vụ khai thác gần 12m2, cơ quan CSĐT Công an H. Kbang đã khởi tố 2 đối tượng khác là Nguyễn Văn Đức (SN 1989) và Lê Quang Sáu (SN 1995, cùng ngụ TT. Kbang, H. Kbang).
Hiện Công an H. Kbang đang khẩn trương đấu tranh mở rộng, triệu tập các đối tượng có liên quan để làm việc; đồng thời, làm rõ trách nhiệm của nhân viên bảo vệ rừng để dẫn đến vụ.
Hiện trường vụ khai thác gỗ

Trước đó, ngày 6-1-2021, CAO có phản ánh, tại tiểu khu 137 thuộc lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ Ku đã xảy ra một vụ phá rừng nghiêm trọng. Các đối tượng đã cưa hạ 21 cây cổ thụ. Tổng khối lượng gỗ bị thiệt hại ước tính hơn 49m3. Tại thời điểm kiểm tra chưa phát hiện đối tượng khai thác rừng trái phép.

Lâm tặc liều lĩnh khai thác gỗ cổ thụ quy mô lớn
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang