Lâm tặc liều lĩnh khai thác cây giáng hương cổ thụ

Thứ Tư, 03/03/2021 20:57

|

(CAO) Chiều 3-3, Hạt Kiểm lâm H. Kbang, Gia Lai đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản xảy ra tại tiểu khu 82 (xã Krong, H. Kbang, lâm phần do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Krông Pa quản lý).

Trước đó, vào ngày 20-2, lực lượng chức năng H. Kbang phát hiện tại tiểu khu 82, xã Krong 1 cây gỗ giáng hương cổ thụ bị cưa hạ trái phép và 4 cây gỗ Sp7 bị đổ lây. Hiện trường cho thấy, gỗ giáng hương mới bị cưa hạ. Mở rộng kiểm tra theo dấu vận chuyển gỗ, lực lượng chức năng phát hiện 1 xe công nông độ chế có tời và 1 bãi tập kết gỗ gồm 6 hộp gỗ xẻ, chủng loại giáng hương, khối lượng hơn 3,5m3.

Hiện trường một vụ khai thác gỗ giáng hương tại H. Kbang

Qua đo đếm, lực lượng chức năng xác định cây gỗ giáng hương có khối lượng hơn 7,5m3; 4 cây gỗ Sp7 có khối lượng gần 6,4 m3. Đến thời điểm này, chưa xác định được đối tượng vi phạm.

Hiện vụ việc đã được Hạt Kiểm lâm chuyển giao Công an H. Kbang điều tra.

Kbang là huyện có quần thể giáng hương cổ thụ lớn nhất Gia Lai, nằm rải rác trên diện tích 7.900ha rừng. Tuy nhiên, gỗ giáng hương giá trị quá lớn nên những năm gần đây thường xuyên bị khai thác trái phép. Nhiều đối tượng đã bị bắt và đem ra xét xử, nhưng lâm tặc vẫn liên tục dòm ngó quần thể gỗ hương quý hiếm này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang