Tạm giữ các đối tượng khai thác 4 cây gỗ giáng hương cổ thụ quý hiếm

Thứ Ba, 24/11/2020 21:06

|

(CAO) Cơ quan CSĐT Công an H.Kbang, Gia Lai vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng để củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý vụ khai thác 4 cây gỗ giáng hương quý hiếm.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện một số cây hương bị khai thác tại tiểu khu 90, lâm phần do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Krông Pa quản lý (địa giới hành chính xã Krong, Kbang). Theo kết quả khám nghiệm hiện trường, có 5 cây gỗ bị cắt hạ, khai thác trái phép (4 cây gỗ hương, 1 cây gỗ bằng lăng), với tổng khối lượng gỗ tròn thiệt hại hơn 19,4 m3.

Ba đối tượng khai thác gỗ hương ra đầu thú. Ảnh Công an H.Kbang.

Chỉ sau 2 ngày điều tra, Công an đã xác minh được các đối tượng thực hiện khai thác số gỗ nói trên. Ngày 20-11, Công an H.Kbang đã vận động 3 đối tượng ra đầu thú gồm Triệu Văn Thực (SN 1994, ngụ xã Sơ Pai, Kbang), Chu Thanh Hùng (SN 1985, ngụ xã Đông, Kbang) và Đặng Trung Hiếu (SN 1992, ngụ Sơn Lang, Kbang).

Những cây gỗ hương quý hiếm nhưng lại nằm sát đường mòn rất dễ bị khai thác

Được biết, khu vực rừng thuộc huyện Kbang có quần thể với hàng trăm cây giáng hương (nhóm I) cổ thụ. Tuy nhiên vì giá trị của gỗ giáng hương quá lớn, những năm qua, loại gỗ này đang bị các đối tượng dòm ngó.

Bình luận (0)

Lên đầu trang