Ngư dân chở “lộc biển” từ Hoàng Sa, Trường Sa về đất liền

Chủ Nhật, 28/02/2021 15:34  | Hải Đường

|

(CAO) Sau nhiều ngày bám ngư trường xuyên Tết, nhiều tàu cá Quảng Ngãi đã nhộn nhịp cập cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi mang theo khoang tàu đầy ắp cá.

Những ngày này, tại cảng Sa Kỳ, tàu thuyền liên tục cập bờ với những khoang tàu đầy ắp các loại cá, hứa hẹn sẽ một mùa vụ mới đầy bội thu, ngư dân phấn khởi.

Các tàu thuyền Quảng Ngãi đang tiếp tục ra khơi.

Vừa trở về sau chuyến ra khơi đánh bắt hải sản trên biển gần 1 tháng, ngư dân Nguyễn Duy Sơn (38 tuổi, trú xã Bình Châu, chủ tàu cá QNg 90744 TS) cùng 8 thuyền viên trên tàu khẩn trương bán cá cho thương lái.

Ngư dân Sơn nói: “Chuyến ra khơi này, tàu tôi đánh bắt được khoảng 9 tấn cá chuồn, với giá hơn 34 nghìn đồng/1kg cá chuồn. Sau khi trừ đi các khoản chi phí như: nhiên liệu, nhu yếu phẩm thì mỗi người thu về hơn 10 triệu đồng”.

Ngư dân đưa cá chuồn từ khoan tàu lên bờ.

Ngư dân Sơn nói thêm, cá chuồn hơn 34 nghìn đồng/1kg thì rất thấp, so với năm 2020 giá cá chuồn từ 48 nghìn đến 50 ngàn đồng/1kg.

Những con cá chuồn tươi rói.

Ngư dân Nguyễn Cảm (50 tuổi, trú xã Bình Châu, chủ tàu cá QNg 95021TS) cho hay, sau chuyến ra khơi đánh bắt hải sản đầu năm mới, tàu ông thu về hàng trăm triệu đồng.

“Sau khi nghỉ ngơi vài ngày, tôi và các anh, em thuyền viên đang nhập hơn 500 cây đá đông lạnh, nhu yếu phẩm để chuẩn bị vươn khơi bám biển trở lại. Dự kiến chuyến biển này tàu tôi đánh bắt hải sản trên biển hơn 25 ngày ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa”, ngư dân Nguyễn Cảm nói.

Các ngư dân Quảng Ngãi vui mừng đánh bắt trúng nhiều hải sản.

Theo các ngư dân ở Quảng Ngãi, thời điểm này, nhiều ngư dân địa phương mong muốn ra khơi đánh bắt trúng nhiều mẻ tôm, cá, mưa thuận gió hòa và tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát để giá cá được tăng cao trở lại và không bị các thương lái ép giá.

Các ngư dân Quảng Ngãi vui mừng đánh bắt trúng nhiều hải sản.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu cho hay: “Toàn xã Bình Châu có hơn 200 tàu cá đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Qua đó, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động địa phương”.

Các nhân công đang phân loại cá chuồn.

Được biết, toàn tỉnh Quảng Ngãi có hơn 3.300 tàu thuyền trên 15m đánh bắt xa bờ ở 2 ngư trường truyền thống là Hoàng Sa, Trường Sa; tổng số lượng đánh bắt hải sản năm 2020 của tỉnh đạt được 260 nghìn tấn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang