(CAO) Ngày 4/3, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Vinh Quan (SN 1950, ngụ Quận 1- nguyên Giám đốc công ty XNK Phú Thọ) mức án 4 năm tù về tội “tham ô tài sản’’.
Theo cáo trạng, tháng 3/2003, Trần Vinh Quan - Giám đốc công ty XNK Phú Thọ đã yêu cầu thủ quỹ công ty là ông Trần Hữu Hiền giao tiền quỹ của công ty cho Quan ba lần, tổng số tiền 425 triệu đồng, với lý do cần tiền mặt để làm thủ tục xin phá sản cho công ty. Sau đó, ông Hiền nhiều lần đề nghị Quan trả lại số tiền trên nhưng Quan không trả.
Tháng 4/2003, kế toán trưởng Nguyễn Thị Nga biết được Quan đã mượn 425 triệu đồng tiền quỹ của công ty sử dụng vào mục đích cá nhân nên báo cáo với ông Vương Văn Hài, Bí thư Chi bộ công ty để thuyết phục Quan trả lại tiền.
Tháng 9/2003, ông Hài cùng bà Nga đã yêu cầu trả tiền thì Quan hứa đến tháng 12/2003 sẽ trả dứt điểm. Ngày 31/12/2003, bà Nga báo cáo với ông Hài rằng Quan vẫn chưa trả tiền.
Ngày 29/01/2004, ông Hài đã thay mặt Công ty ký báo cáo khẩn gửi Quận ủy, UBND Quận 11 về việc thiếu hụt quỹ tiền mặt tại Công ty Phú Thọ.
Sau khi Quận 11 lập đoàn thanh tra sự việc, Quan hứa trả lại nhưng ngày 23/02/2004 ông ta đã bỏ trốn nên hồ sơ sự việc được chuyển đến cơ quan chức năng.
Ngày 07/5/2004, Cơ quan điều tra Công an Quận 11 đã khởi tố vụ án, ra Quyết định truy nã đối với Quan. Ngày 23/8/2023, Quan bị bắt. Gia đình Quan đã nộp 425 triệu đồng khắc phục hậu quả.
Liên quan đến vụ án, ông Trần Hữu Hiền đã bị TAND TPHCM xử phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 3 năm về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Ngày 01/7/2004, bà Nguyễn Thị Nga bị Quận ủy Quận 11 kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Ngày 05/7/2004, ông Vương Văn Hài cũng bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.