Đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng

Thứ Năm, 12/09/2024 15:51

|

(CAO) Cựu Thứ trưởng đã có sai phạm trong tham mưu cho Thủ tướng thực hiện quy định về diện đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách giá điện ưu đãi, gây thiệt hại số tiền 937 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất bản kết luận điều tra bổ sung vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bộ Công thương và các tỉnh, thành phố”.

Theo kết quả điều tra, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng và bị can Phương Hoàng Kim (cựu Cục trưởng Cục Điện lực và năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương) đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong việc Bộ Công thương tham mưu cho Thủ tướng thực hiện quy định về diện đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách giá điện ưu đãi.

Hành vi phạm tội của hai bị can gây thiệt hại cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) số tiền 937 tỷ đồng.

Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng

Cơ quan điều tra còn đề nghị truy tố 7 bị can khác gồm: Trịnh Văn Đoàn (Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương), Trần Quốc Hùng (Phó phòng Cấp phép và quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương), Nguyễn Danh Sơn (cựu Giám đốc Công ty Mua bán điện EVN), Nguyễn Hữu Khải (cựu Trưởng phòng Kinh doanh mua bán điện, Công ty Mua bán điện EVN), Đỗ Ngọc Tuyền, Trương Hoàng Đăng (cùng cựu nhân viên Phòng Kinh doanh mua bán điện, Công ty Mua bán điện EVN) và Phan Văn Sang (Phòng Thanh tra kiểm tra 3, Cục Thuế tỉnh Bình Phước) cùng về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị can này có hành vi sai phạm khi Cục Điều tiết điện lực Bộ Công Thương cấp Giấy phép hoạt động điện lực, Công ty Mua bán điện công nhận ngày vận hành thương mại, Cục Thuế tỉnh Bình Phước hoàn thuế GTGT cho Công ty cổ phần năng lượng Lộc Ninh.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm quyền chưa có quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang đất công trình năng lượng. Công ty này không được cấp phép xây dựng, không có quyết định chủ trương đầu tư.

Theo CQĐT, Công ty Lộc Ninh 3 đã vi phạm các quy định của Luật Đầu tư. Dù theo quy định thì dự án trên thuộc trường hợp không được hoàn thuế GTGT, mà phải kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo.

Tuy nhiên, tháng 4-2021, Công ty Lộc Ninh 3 vẫn đề nghị hoàn thuế số tiền 145 tỷ đồng. Nhận được hồ sơ đề nghị hoàn thuế, Nguyễn Duy Khánh - cựu Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Phước ký thông báo chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước hoàn thuế sau.

Phương Hoàng Kim- cựu Cục trưởng Cục Điện lực và năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương

Hồ sơ hoàn thuế được bị can Phan Văn Sang kiểm tra, sau đó, bị can Trần Văn Định (cựu Trưởng phòng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Bình Phước) phê duyệt phiếu đề xuất hoàn thuế và bị can Phạm Quang Vinh (Phó trưởng phòng Phòng Thanh tra - kiểm tra 1, Cục thuế tỉnh Bình Phước) ký văn bản thẩm định xác định hồ sơ đủ điều kiện hoàn thuế. Đến tháng 7-2021, bị can Khánh ký quyết định hoàn thuế và Công ty Lộc Ninh 3 nhận được số tiền này.

CQĐT kết luận, các bị can Khánh, Định, Vinh không thực hiện đầy đủ, không đúng nhiệm vụ được giao dẫn đến không phát hiện hồ sơ hoàn thuế của Dự án Nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 3 không đảm bảo thủ tục pháp lý.

Việc Cục Thuế tỉnh Bình Phước cho Công ty Lộc Ninh 3 hoàn thuế là trái quy định pháp luật về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư, gây thiệt hại ngân sách 145 tỷ đồng. Các bị can Khánh, Định, Vinh bị đề nghị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang