Kẻ cầm đầu khai thác cây gỗ hương cổ thụ quý hiếm đầu thú

Thứ Sáu, 25/06/2021 08:08

|

(CAO) Công an H. Kbang (Gia Lai) vừa vận động thành công đối tượng Nguyễn Văn Huê (tên thường gọi Huê lùn, SN 1972, ngụ P. An Bình, TX. An Khê, Gia Lai) – kẻ cầm đầu chặt hạ gỗ hương quý hiếm ra đầu thú.

Trước đó, lực lượng chức năng H. Kbang phát hiện vụ phá rừng tại lô 3, khoảnh 3, tiểu khu 82, lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Pa - địa giới hành chính xã Krong, Kbang.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định có 5 cây gỗ vừa bị đốn hạ, trong đó 1 cây gỗ hương (nhóm I) và 4 cây Sp7. Tổng khối lượng gỗ tròn gần 14m3, riêng cây gỗ hương hơn 7,5m3.

Đối tượng Huê lùn. Ảnh Công an H. Kbang.

Hạt kiểm lâm H. Kbang đã khởi tố vụ án hình sự và chuyển hồ sơ đến Công an H. Kbang thụ lý. Quá trình điều tra, Công an H. Kbang xác định, Huê cầm đầu vụ phá rừng trên nên đã tiến hành triệu tập. Tuy nhiên, đối tượng Huê đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 15-6, Cơ quan CSĐT Công an H. Kbang đã ra Quyết định truy nã về hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản đối với đối tượng Nguyễn Văn Huê.

Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an H. Kbang đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Đinh Văn Kiếu (tên thường gọi Ba Cơi, ngụ xã Đăk Krong, Kbang) về hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Kiếu là một trong những đối tượng tham gia cưa hạ gỗ hương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang