Phát hiện cơ sở sản xuất nước mắm giả

Thứ Sáu, 11/09/2015 11:53  | Minh Khôi

|

(CAO) Ngày 11-9-2015, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa phát hiện, bắt giữ một cơ sở pha chế, sản xuất nước mắm giả nhãn hiệu C.S số lượng lớn.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30, ngày 10-9-2015, tại ngã tư Quốc lộ 46 giao nhau với đường tránh TP.Vinh thuộc địa bàn xã Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ bắt quả tang đối tượng Nguyễn Như Minh, SN 1970, trú tại khối 11, phường Đội Cung, TP Vinh đang vận chuyển đi tiêu thụ 360 chai nước mắm giả nhãn hiệu Chin Su – Nam Ngư loại chai 500ml.

Lực lượng chức năng thu giữ các tang vật liên quan

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt thêm đối tượng Hồ Viết Đồng (SN 1973), trú tại khối Quang Tiến, phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An, đồng thời, tiến hành kiểm tra tại nơi ở của đối tượng này.

Địa điểm tại xóm Hùng Thịnh, xã Thanh Khai, Thanh Chương phát hiện, thu giữ thêm 750 chai nước mắm giả nhãn hiệu các loại như C.S, Ông Tây; 120 lít nước mắm đã pha chế để làm giả, hàng nghìn vỏ chai, 150 kg tem, vỏ thùng nước mắm giả nhãn hiệu nước mắm các loại, cùng công cụ sử dụng để in nhãn mác và các vật liệu dùng để pha chế, sản xuất nước mắm giả.

Đối tượng Nguyễn Như Minh (ảnh trái) và Hồ Viết Đồng

Tại cơ quan Công an, bước đấu các đối tượng khai nhận toàn bộ số nước mắm thu giữ là nước mắm giả. Với thủ đoạn dùng các loại nước mắm rẻ tiền các đối tượng pha chế thêm nước, đường, mì chính trộn cùng với nước mắm nguyên chất hiệu C.S đóng chai.

Sau đó đem in, gián tem và đóng gói thành phẩm tại nơi ở để đưa đi tiêu thụ. Ngày 11-9-2015, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh tiến hành kiểm tra đồng loạt tại sáu đại lý bán hàng tạp hóa trên địa bàn Nghệ An lực lượng chức năng thu giữ thêm hàng nghìn chai nước mắm thành phẩm giả nhãn hiệu C.S chưa bán ra thị trường do các đối tượng sản xuất, pha chế.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và Công an tỉnh đang tạm giữ đối tượng và tang vật để tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang