Giả làm khách cúng, nam thanh niên xăm trổ vào chùa trộm tài sản

Thứ Năm, 10/09/2015 10:36  | Nguyễn Tuấn

|

(CAO) Tên trộm ma lanh giả làm khách cúng ở chùa Ưu Đàm để trộm cắp tài sản. Trước khi trộm được, hắn đã ngủ nhiều tiếng đồng hồ dưới gầm giường của khổ chủ.

Sáng nay (10-9) Công an quận Thủ Đức cho hay đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Hữu Duyên (SN 1986, ngụ huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 5-9, Duyên nảy sinh ý định giả làm khách cúng đi vào chùa Ưu Đàm (số 259 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh). Thấy phòng của chị Nguyễn Thị Minh Lý, pháp danh Giới Thanh không có ai trông coi nên Duyên lẻn vào rồi chui xuống gầm giường ngủ.

Đối tượng Duyên. Ảnh: NT

Sau nhiều giờ đánh giấc ngon lành, Duyên tỉnh dậy, lục chiếc ba lô màu xám của chị Lý lấy số tiền hơn 3.500.000 đồng. Duyên cho tiền vào túi và cất giấu chiếc ba lô sau vách tường.

Đúng lúc này, chị Lý mở cửa bước vào thì Duyên “co giò” bỏ chạy ra bên ngoài tẩu thoát. Chị Lý đuổi theo đến cổng chùa tri hô “cướp, cướp” thì người dân xung quanh nghe thấy, truy đuổi và bắt được Duyên giao cho Công an phường Hiệp Bình Chánh.

Tại cơ quan điều tra, Duyên khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang