(CATP) Những ngày qua, lực lượng chức năng các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long mở cao điểm kiểm tra, xử lý hàng gian, hàng giả, không rõ nguồn gốc nhằm tránh thất thu ngân sách, bảo vệ người tiêu dùng. Từ đó phát hiện, thu giữ nhiều loại hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, bị "phù phép". Ngoài việc lập biên bản để xử phạt hành chính, nhiều vụ việc được chuyển cơ quan Công an để điều tra.
Phát hiện nhiều kho hàng không rõ nguồn gốc
Ngày 29/5, Tổ liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh An Giang cho biết vừa phát hiện nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc tại một cửa hàng đồ si trên địa bàn TP.Long Xuyên. Trước đó, chiều 28/5, thực hiện theo kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, tổ liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh An Giang bất ngờ kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với hoạt động kinh doanh tại một cửa hàng kinh doanh đồ si (thuộc khóm 6, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên).
Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện 52 túi đeo, 3 vali, 11 đôi giày không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu nhập lậu và giả mạo nhãn hiệu một số thương hiệu nổi tiếng của thế giới, uớc trị giá khoảng 45 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, đại diện hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên. Do đó tổ công tác tiến hành lập biên bản vụ việc, đồng thời bàn giao số hàng hóa trên cho Đội 1 - Chi cục Quản lý thị trường tiếp tục xác minh, làm rõ.

Kho mỹ phẩm không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng Cà Mau phát hiện
Công an tỉnh Sóc Trăng cũng cho biết, đang tiếp tục điều tra, làm rõ một kho hàng chứa số lượng lớn sản phẩm không rõ nguồn gốc, không có giấy phép lưu hành sản phẩm và hóa đơn chứng từ hợp lệ. Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Công an xã Hồ Đắc Kiện (H.Châu Thành) phát hiện tại nhà bà Nguyễn Thị Chi có 3 thanh niên đang thực hiện hành vi bóc tách bao bì, nhãn mác của các loại sản phẩm nghi là thực phẩm chức năng và hàng hóa tiêu dùng.
Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm thùng giấy và bao tải chứa sữa, rượu, tinh dầu tỏi cùng nhiều loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe khác. Toàn bộ số hàng này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp. Qua thống kê ban đầu, lực lượng chức năng xác định có tổng cộng 413 thùng và 67 bao chứa các loại hàng hóa, với tổng trọng lượng lên đến hơn 7,7 tấn.
Qua đấu tranh khai thác, ba thanh niên khai nhận được một người tên Đỗ Kiều Hưng (SN 1979, trú tại Q.Long Biên, TP.Hà Nội) thuê làm việc tại đây từ đầu tháng 5. Công việc chính của họ là tháo gỡ, bóc tách nhãn mác sản phẩm. Làm việc với cơ quan Công an, ông Đỗ Kiều Hưng thừa nhận đã thuê địa điểm làm kho chứa hàng, song không xuất trình được bất kỳ giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của lô hàng. Ông Hưng cho biết được một người khác thuê lại để làm kho chứa.
Sở Y tế tỉnh Tiền Giang cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang kiểm tra cơ sở thẩm mỹ Xuân Hương (địa chỉ số 277 đường Trần Ngọc Giải, P6, TP.Mỹ Tho). Qua kiểm tra phát hiện trong cơ sở có nhiều sản phẩm đóng hộp, tuýp chứa chất làm đẹp qua đường tiêm không hóa đơn chứng từ, một số ống tiêm và kim tiêm đã qua sử dụng...
Chủ cơ sở là Hoàng Thị Thương (ngụ P6, TP.Mỹ Tho) chuyên thực hiện các dịch vụ như: phun xăm thẩm mỹ, nhấn mí đồng tiền, tiêm filler - botox và một số dịch vụ làm đẹp khác. Tuy nhiên qua kiểm tra, cơ sở chưa thực hiện việc đăng ký kinh doanh và không có chứng chỉ phun xăm hay các chứng chỉ, bằng cấp hành nghề khác. Do đó, đoàn kiểm tra lập biên bản vụ việc, đồng thời buộc chủ cơ sở dừng hoạt động và tiếp tục xác minh, xử lý cơ sở thẩm mỹ Xuân Hương theo quy định.

Lực lượng chức năng kiểm tra cửa hàng đồ si trên địa bàn TP.Long Xuyên
"Phù phép" sản phẩm làm đẹp
Ngày 30/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau cho hay đang củng cố hồ sơ để xử lý nhiều vụ vi phạm liên quan đến hóa chất công nghiệp và mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 29/5, lực lượng làm nhiệm vụ đã kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh mỹ phẩm B.N (thị trấn Cái Nước, H.Cái Nước). Tại đây, ngành chức năng phát hiện trên 1.000 sản phẩm là sữa tắm, kem chống năng, kem dưỡng da... không có hóa đơn chứng từ và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tổng trị giá số hàng hóa trên khoảng 60 triệu đồng.
Trước đó ngày 28/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau phối hợp Công an xã Lương Thế Trân và Công an thị trấn Cái Nước kiểm tra đồng loạt 3 cơ sở kinh doanh hóa chất công nghiệp. Tại các cơ sở này, lực lượng chức năng phát hiện trên 25 tấn hóa chất công nghiệp do nước ngoài sản xuất, nhưng không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật.

Kho hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ bị phát hiện tại Sóc Trăng
Còn theo thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Cà Mau, Đội QLTT số 1 vừa phối hợp Công an xã Lý Văn Lâm (TP.Cà Mau) kiểm tra đột xuất một điểm kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn. Cơ sở này do bà L.N.T.T.P trực tiếp quản lý. Bà P. sử dụng tài khoản Facebook "T.T Shop - Chuyên mỹ phẩm nhập khẩu" thường xuyên đăng tải thông tin, hình ảnh để giới thiệu, chào bán các loại mỹ phẩm, phụ kiện làm đẹp. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 2.000 sản phẩm mỹ phẩm các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đội QLTT đã lập biên bản, niêm phong số hàng hóa để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.
Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo 389 TP.Cần Thơ mới đây, Đại tá Trần Hoàng Độ (Phó Giám đốc Công an TP.Cần Thơ) cho biết, thời gian qua, lực lượng Công an đã tổ chức nhiều đợt cao điểm và đang xử lý một số vụ lớn, trong đó có vụ liên quan đến các loại trái cây ngâm. Hiện Công an đang kiểm tra, xác minh các loại hóa chất được cơ sở sử dụng, nếu có vi phạm sẽ phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an tiến hành khởi tố theo quy định. Một vụ khác là đối tượng mua hàng của nước ngoài, có đường dây phù phép thay đổi nhãn mác hàng hóa.
Theo ông Nguyễn Tấn Nhơn (Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ), cơ sở ngâm trái cây nói trên không đăng ký với ngành Nông nghiệp và Môi trường, khi kiểm tra phát hiện có dấu hiệu sai phạm, ngành đã cung cấp thông tin cho lực lượng Công an xử lý. Ông Nhơn cũng cho rằng, việc thanh tra theo kế hoạch hay thanh tra định kỳ, các cơ sở thông tin cho nhau nên khó phát hiện hàng gian, hàng giả. Do đó, cần tập trung nắm thông tin và thanh tra đột xuất thì mới phát hiện được những cơ sở cố tình vi phạm.
Theo Đại tá Trần Hoàng Độ, thực hiện kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, hàng giả lần này, Công an TP.Cần Thơ sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, đặc biệt là các Sở Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường để kiểm tra, xử lý các vụ việc liên quan đến thực phẩm chức năng giả, trang thiết bị y tế giả, hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng, sản xuất, buôn bán hàng cấm. Trong đó, đặc biệt chú ý đến những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh có quy mô lớn, nhiều địa điểm hoặc ở xa khu dân cư, địa bàn giáp ranh, những cơ sở đăng ký nhiều sản phẩm, hàng hóa cùng loại, thường xuyên thay đổi mẫu mã, nhãn mác; những cơ sở có liên kết với những cá nhân là người nổi tiếng hoặc có ảnh hưởng lớn trên các nền tảng mạng xã hội để quảng cáo sản phẩm; các cửa hàng, đại lý, các nhãn hàng có nhiều ưu đãi, giảm giá hấp dẫn... Công an TP.Cần Thơ cũng đề nghị các đơn vị quản lý nhà nước nếu phát hiện các kho tàng, bến bãi, nhà xưởng của các cá nhân, tổ chức có các dấu hiệu vi phạm thì thông tin ngay cho lực lượng Công an. Ngân hàng Nhà nước khu vực 14 chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát dòng tiền giao dịch đáng ngờ vì các đối tượng thường giao dịch qua mạng, chuyển qua nhiều tài khoản mới đến đích; phối hợp với cơ quan điều tra để truy vết dòng tiền của các tổ chức, cá nhân buôn bán hàng giả.
(CATP) Từ ngày 15/5 đến 15/6/2025, toàn tuyến biên giới Tây Nam Bộ bước vào đợt cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 65/CĐ-TTg và Chỉ thị số 13/CT-TTg.
NGUYỄN NHÂN - TRỌNG NGUYỄN