(CATP) Ngày 25/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các ngành chức năng khẩn trương điều tra làm rõ về một doanh nghiệp có dấu hiệu sản xuất, buôn bán phân bón và một số loại thuốc bảo vệ thực vật dùng trong nông nghiệp có dấu hiệu làm giả. Đây là sự việc rất nghiêm trọng, chính quyền tỉnh Đồng Nai cũng đã có văn bản chỉ đạo xử lý vụ việc nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.
Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn của lực lượng trinh sát, vào ngày 22/5, Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tiến hành kiểm tra, phát hiện Công ty TNHH TM DV Phát Tiến Triển (trụ sở tại ấp 9/4, xã Hưng Lộc) do La Giang Đình (SN 1990, quê thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) làm Giám đốc, có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón và nhiều loại sản phẩm dùng trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

Các công nhân đóng gói phân bón để bán ra thị trường
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong khu vực nhà xưởng diện tích khoảng 1.000m2 có 4 công nhân đang làm việc; tại khu vực kho chứa hàng diện tích khoảng 150m2 của công ty có chứa nhiều hóa chất sử dụng làm nguyên liệu sản xuất, công cụ, phương tiện sản xuất và hàng hóa thành phẩm.
Trước những tang chứng, vật chứng ở hiện trường, La Giang Đình thừa nhận công ty bắt đầu hoạt động từ tháng 01/2025 đến nay, nhưng không có giấy phép hoạt động sản xuất. Sản phẩm của công ty được sản xuất bằng cách nhập các nguồn nguyên liệu từ Trung Quốc và một số cơ sở trong nước về và đặt mua bao bì các loại sản phẩm phân bón trên mạng xã hội. Sau đó, Đình chỉ đạo công nhân pha trộn nguyên liệu, đóng gói vào bao bì đã đặt mua và bán ra thị trường thuộc các tỉnh khu vực miền Tây Nam Bộ.
Kiểm tra nhà xưởng của doanh nghiệp này, cơ quan Công an đã tạm giữ các tang vật, phương tiện liên quan, gồm: 6.059kg hàng hóa thành phẩm, 13.375kg nguyên liệu, 4 cân, 1 máy trộn bê-tông, 1 máy may bao, 1 máy ép nhiệt, 1 CPU máy tính bàn cùng nhiều dụng cụ, phương tiện khác. Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, cho giám định các loại phân bón, tang vật thu được nhằm làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện trường khi công an kiểm tra tại nhà xưởng của Công ty TNHH TM DV Phát Tiến Triển
Trước đó, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng đã xảy ra một số vụ liên quan đến nạn buôn bán, quảng cáo sản phẩm không đúng chất lượng, hàng giả, hàng nhái... Ngay sau khi sự việc trên được phát hiện, ngày 25/5, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo thành lập tổ công tác để ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, Tổ công tác gồm 18 cá nhân, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai là ông Võ Tấn Đức làm Tổ trưởng Tổ công tác và một đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Phó tổ trưởng thường trực Tổ công tác. Trong các Phó tổ trưởng, có Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh và đại diện các sở, ngành liên quan.
Tổ công tác có trách nhiệm chỉ đạo, quản lý, giám sát, đôn đốc công tác đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo phối hợp giữa các cơ quan và lực lượng chức năng trong việc phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, có tổ chức. Thực hiện chế độ báo cáo nhanh kết quả phát hiện, bắt giữ, xử lý các vi phạm, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, báo cáo tổng kết thực hiện cao điểm.