Liên tiếp phát hiện thực phẩm "bẩn"
Ngày 25/5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, vừa phát hiện, thu giữ hơn 400 thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường.
Cụ thể, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5 chủ trì phối hợp với Đội QLTT số 2 (Chi cục QLTT tỉnh Vĩnh Phúc) tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Vũ Văn Bình (tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường), phát hiện tại cơ sở đang kinh doanh hơn 408 kg thực phẩm không có chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hàng hóa bao gồm trứng gà non đông lạnh 35 gói (loại 500g và 1kg/gói); đùi gà đông lạnh hơn 1.000 chiếc, trọng lượng 105 kg (7 thùng); gà nguyên con đông lạnh 30 con (3 thùng); chân gà đông lạnh 5.440 chiếc, trọng lượng 170 kg (17 thùng); hạt trân châu đông lạnh số lượng 65 gói (65kg). Lực lượng Chi cục QLTT tỉnh Vĩnh Phúc đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, ngày 20/5, Đội QLTT số 2 (Chi cục QLTT tỉnh Vĩnh Phúc) phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Vĩnh Phúc) kiểm tra phát hiện, thu giữ hơn 38.000 sản phẩm hàng giả là thực phẩm ăn liền và các sản phẩm nước rửa bát, dầu gội, dầu xả, kem xả, kem đánh răng, bột giặt tại 2 cơ sở kinh doanh trên địa bàn thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường.

Phát hiện hơn 5.000 sản phẩm mỹ phẩm các loại không rõ nguồn gốc
Để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, thời gian tới, Chi cục QLTT tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan có liên quan đẩy mạnh hoạt động kiểm soát thực phẩm giả, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng; trong đó, tập trung vào các nhóm hàng được tiêu thụ nhiều như nước giải khát, bánh kẹo, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm...
Chiều tối 21/5/2025, trong quá trình tuần tra tại khu vực cửa khẩu Chi Ma (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn), Đội QLTT số 3 phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện một ôtô 7 chỗ BS: 12A-198.95 có dấu hiệu nghi vấn đang dừng đỗ phía sau cây xăng số 28. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong khoang xe có 35 thùng carton chứa tổng cộng 14.000 gói Thanh Cua tẩm vị ăn liền do Trung Quốc sản xuất. Toàn bộ số hàng không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc. Đây là loại thực phẩm ăn liền, đóng gói đơn lẻ, hút chân không, có in chữ Trung Quốc.
Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Trần Huy Toàn (SN 1985, trú tại thị trấn Lộc Bình) không xuất trình được bất cứ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng hóa trên. Làm việc với lực lượng chức năng, lái xe khai nhận được một người phụ nữ tên Oanh ở TP.Lạng Sơn thuê vận chuyển số hàng từ khu vực cửa khẩu Chi Ma về thành phố, với tiền công 350.000 đồng/chuyến. Giá trị lô hàng ước tính khoảng 35 triệu đồng. Đội Hải quan cửa khẩu Chi Ma đã lập hồ sơ, tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm cùng phương tiện xe ôtô để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Trong thời gian tới, Đội QLTT số 3 tiếp tục tăng cường công tác tuần tra lưu động, đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại.
Ngày 22/5, Chi cục QLTT tỉnh Cao Bằng phối hợp Công an phường Đề Thám và Sông Hiến kiểm tra đột xuất Hộ kinh doanh V.V.M tại phường Đề Thám, TP Cao Bằng. Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện 5.071 sản phẩm hàng hóa là các loại mỹ phẩm, thực phẩm có dấu hiệu vi phạm. Trong đó có 179 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, 4.892 sản phẩm thực phẩm nhập lậu. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xác minh làm rõ số hàng hóa vi phạm và hành vi vi phạm của Hộ kinh doanh V.V.M.
Tương tự, ngày 29/4/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham những, kinh tế, buôn lậu đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Buôn lậu", xảy ra tại tỉnh Cao Bằng và các địa phương có liên quan; đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 7 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Văn Hà, Trần Minh Tiệp, Phùng Văn Lương, Trần Đình Quý, Hoàng Quốc Huy và Hoàng Ngọc Huân, về tội "Buôn lậu". Các đối tượng đã có hành vi mua bán trái phép hàng hóa qua biên giới tại khu vực thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thi hành các Quyết định và Lệnh tố tụng đối với các bị can (nêu trên) theo đúng quy định pháp luật.

Lái xe Lỷ Văn Sáng cùng tang vật
Muôn kiểu vận chuyển hàng lậu
Sáng 24/5, ông Phạm Văn Phúc, Đội phó Đội Hải quan cửa khẩu Lào Cai, thuộc Chi Cục Hải quan Khu vực VII thông tin: Đơn vị vừa chủ trì phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan và Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện và bắt giữ một lô hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 23/5, Tổ công tác thuộc Hải quan cửa khẩu Lào Cai chủ trì phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan và Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai tuần tra, kiểm soát hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai. Tổ công tác đã phát hiện tại khu vực vườn hoa - thuộc khu cách ly cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai có nhiều người dân đã lợi dụng chính sách trao đổi hàng hóa cư dân biên giới để mang vác hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam, sau đó cất giấu vào các vali, túi xách, ba lô xếp bên trong vườn hoa, không mang vào làm thủ tục hải quan theo quy định.
Tổ công tác đã gọi, hỏi nhiều lần những người xung quanh để xác định chủ số hàng hóa nêu trên nhưng không ai đứng ra nhận. Nghi ngờ hàng hóa chứa trong các vali, ba lô, túi hàng trên là thực phẩm đông lạnh nên tổ công tác đã tiến hành kiểm tra và phát hiện bên trong chứa các loại thực phẩm gồm xúc xích, lạp xưởng, trứng gia cầm non. Đáng lưu ý, tại thời điểm kiểm tra, hàng hóa đang trong tình trạng rã đông và tổng trọng lượng lô hàng là 2.550 kg.
Tổ công tác xác định những loại hàng hóa nêu trên không thuộc danh mục hàng hóa được phép trao đổi của cư dân biên giới. Hàng hóa nhập khẩu có điều kiện (phải được kiểm dịch động vật khi nhập khẩu) nên tổ công tác đã tiến hành lập biên bản chứng nhận và lập biên bản tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Là đơn vị được giao quản lý, bảo vệ trên đất liền dài 26,181 km, ven biển dài trên 50 km; quản lý 7 xã, phường biên giới, ven biển, trên địa bàn TP.Móng Cái (Quảng Ninh), Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã luôn tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, tích cực đấu tranh, trấn áp tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái ở khu vực biên giới, cửa khẩu, vùng biển để phát hiện kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Các đối tượng Trần Minh Tiệp, Phùng Văn Lương, Nguyễn Văn Hà, Trần Đình Quý
Điển hình, vào khoảng 20 giờ 30 ngày 11/3, tại Km 115 + 500m, đường Quốc lộ 18C (thuộc khu 7, phường Hải Yên, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Bắc Sơn (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh) đang thực hiện nhiệm vụ phát hiện một xe ôtô bán tải, nhãn hiệu Ford Ranger BS: 14C 396.22 do tài xế Lỷ Văn Sáng (SN 1993, trú tại thôn Lục Chắn, xã Hải Sơn, TP.Móng Cái) điều khiển, có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa vi phạm pháp luật nên phát tín hiệu yêu cầu phương tiện dừng lại để kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có số lượng lớn các mặt hàng thực phẩm đông lạnh, lái xe không xuất trình được giấy tờ liên quan chứng minh được tính hợp pháp của số hàng hóa. Tổ tuần tra đã yêu cầu lái xe đưa phương tiện cùng hàng hóa về trụ sở Đồn Biên phòng Bắc Sơn để làm rõ.
Tiến hành kiểm tra theo thủ tục hành chính, xác định trên xe có 7 thùng xốp chứa trứng non đông lạnh với tổng trọng lượng 350 kg. Toàn bộ số hàng trên không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Làm việc với cơ quan chức năng, lái xe Lỷ Văn Sáng khai nhận là chở thuê cho một người đàn ông tên Hùng (không rõ địa chỉ) với số tiền công 500.000 đồng. Số hàng này được Lỷ Văn Sáng chở từ thôn Lục Chắn, xã Hải Sơn, TP.Móng Cái giao đến trung tâm thành phố, sau đó sẽ có người gọi điện nhận hàng và trả tiền công. Tuy nhiên, trên đường giao hàng đã bị tổ tuần tra Đồn Biên phòng Bắc Sơn phát hiện, bắt giữ. Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã tiến hành tạm giữ số mặt hàng trên để tiếp tục xác minh, làm rõ, theo đúng quy định của pháp luật.
Thực tế cho thấy, thủ đoạn buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới của các đối tượng ngày càng tinh vi, manh động. Đa số đối tượng vận chuyển hàng lậu không có công ăn, việc làm ổn định, là người địa phương, thông thạo địa hình, nắm chắc hoạt động của các lực lượng chức năng. Bằng sự nỗ lực, vượt qua khó khăn, trở ngại, Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã đẩy mạnh công tác phòng, chống buôn lậu. Trong năm 2024, đơn vị phát hiện, đấu tranh, xử lý bắt giữ 15 vụ/16 đối tượng/12 phương tiện; khởi tố 2 vụ/4 đối tượng; xử lý hành chính 13 vụ/12 đối tượng/12 phương tiện; xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 322.500.000 đồng; giá trị hàng hóa 2.327.340.000 đồng.