Lâm Đồng: Tạm giam 2 cán bộ Sở Y tế nhận hối lộ

Thứ Ba, 16/12/2025 09:13  | Hà Anh

|

(CATP) Hai cán bộ Sở Y tế được xác định đã 9 lần nhận tổng cộng 85 triệu đồng từ chuỗi phòng khám nha khoa "chui" lừa dối hơn 1.000 người.

Ngày 14/12, liên quan đến chuỗi 6 phòng khám nha khoa "chui", Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ của Sở Y tế tỉnh này là Phan Đình Lộc và Đoàn Quang Huy. Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã làm rõ các hành vi "Lừa dối khách hàng" và "Đưa hối lộ" của các đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Đồng, Bùi Huy Thiện, Bùi Xuân Toàn và Bùi Xuân Dũng. Đồng thời, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ trách nhiệm của Lê Thứ Hải, Bùi Diễm Trang và Nguyễn Văn Thiện. Nhóm đối tượng này được xác định đã cùng góp vốn thành lập chuỗi 6 phòng khám nha khoa "chui", không có giấy phép hoạt động trên địa bàn hai tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk.

Theo cơ quan chức năng, thời gian qua, đơn vị tiếp nhận nhiều phản ánh liên quan đến một số phòng khám nha khoa trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu vi phạm các quy định khám chữa bệnh; đồng thời, lừa dối, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người, chủ yếu là người lớn tuổi. Cụ thể, nhóm này đã thành lập các phòng khám nha khoa như: Nha khoa quốc tế Sài Gòn Smile Dental, số 04 Hồ Tùng Mậu, phường 1 Bảo Lộc (Lâm Đồng), Nha khoa Mỹ Anh, số 621 Hùng Vương, phường Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk), Nha khoa Mỹ Anh (xã Ea Drăng, Đắk Lắk), Nha khoa Nguyên Trinh Sài Gòn (59 Kẻ Động, xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng) và Nha khoa Thủy Nguyên, tại 18 Y Ngôn, phường Đông Gia Nghĩa (Lâm Đồng).

Các thiết bị y tế tại phòng khám "chui"

Nhóm này đã thông qua một số môi giới liên hệ, dụ dỗ những người đứng đầu của chi hội người cao tuổi, cựu chiến binh, nông dân... tại các xã, phường. Sau đó, nhóm đối tượng trên gửi thư mời của phòng khám đến các hội viên của những hội này với các nội dung hấp dẫn như "đưa đón, ăn sáng miễn phí”, "khám sức khỏe miễn phí... Bọn chúng còn bày ra những chiêu trò nhằm tạo lòng tin cho khách hàng như: "chăm sóc xương khớp bằng máy vật lý trị liệu của Bộ Quốc phòng miễn phí”; "Kiểm tra đường huyết miễn phí”; "kiểm tra mỡ máu miễn phí”; "tổng phân tích tế bào máu 18 thông số bằng máy đếm laze miễn phí”; "đo huyết áp, đo nồng độ ôxy trong máu miễn phí”... Đặc biệt, đối với lĩnh vực chăm sóc răng, miệng, chúng "tung" ra các dịch vụ như "cạo vôi răng, điều trị viêm nha chu, trám răng, đánh bóng và nhổ răng sâu miễn phí”, "hỗ trợ giảm 50% chi phí trồng răng và bọc răng sứ". Từ thông tin phản ánh, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ phối hợp xác minh, điều tra làm rõ.

Theo kết quả điều tra, nhóm đối tượng mặc dù không có chuyên môn về lĩnh vực y tế, tuy nhiên, đánh vào tâm lý của người lớn tuổi, chúng vẫn cấu kết thành lập 6 phòng khám nha khoa "chui" trên địa bàn 2 tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk, đưa ra nhiều đãi ngộ tạo lòng tin để lừa dối khách hàng, thực hiện hành vi lừa đảo. Tại phòng khám Nha khoa 20 Đức Trọng (xã Đức Trọng, Lâm Đồng) không có giấy phép hoạt động. Tất cả những người làm việc tại đây không có bằng cấp chuyên môn và các chứng chỉ hành nghề liên quan.

Nguyễn Văn Đồng được xác định đưa hối lộ cho 2 cán bộ Sở Y tế

Dù chẳng có chuyên môn nhưng đội ngũ y, bác sĩ tự xưng này vẫn tư vấn, đưa ra các thông tin để lừa dối, tạo niềm tin cho khách hàng đến trồng răng. Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 11/2024 đến tháng 10/2025, các bác sĩ dỏm tại Nha khoa 20 Đức Trọng đã tổ chức 873 lượt khám, điều trị cho khách hàng không đúng quy định, thu về số tiền hơn 7,9 tỉ đồng. Lợi nhuận thu được các đối tượng chia chác theo tỉ lệ phần trăm cổ đông góp cổ phần. Phòng khám này do Nguyễn Văn Đồng (SN 1988), trú phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk và nhiều cá nhân khác như Lê Thứ Hải, Bùi Diễm Trang, Bùi Xuân Dũng, Bùi Xuân Toàn (cùng SN 1988, cùng trú xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk) chung nhau góp vốn thành lập. Từ phòng khám nha khoa nói trên, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định các cá nhân nêu trên còn lập nhiều phòng khám không có giấy phép hoạt động liên thông. Sau khi thành lập, nhóm người nói trên đã thuê các bác sĩ dỏm để thực hiện việc thăm khám, điều trị cho bệnh nhân. Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, chúng thành lập nhiều phòng khám trá hình tại nhiều địa phương trên địa bàn 2 tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk nhằm để lôi kéo khách hàng. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, khi đã kêu gọi hết các hội trên địa bàn, những phòng khám này đóng cửa và chuyển sang địa bàn khác.

Các đối tượng liên quan bị khởi tố, bắt giam

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, căn cứ hồ sơ bệnh án thu thập cho thấy, từ đầu năm 2025 đến khi bị phát giác, các phòng khám nói trên đã điều trị trồng, nhổ răng cho hơn 1.000 người, với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hàng tỉ đồng". Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng xác định, Nguyễn Văn Đồng và một số cá nhân gồm Dũng, Toàn, Hải và Trang thành lập các phòng khám nha khoa "chui" để thực hiện hành vi điều trị trồng, nhổ răng sai quy định cho bệnh nhân. Qua đó, các đối tượng nêu trên thu lợi bất chính hơn 2 tỉ đồng. Trong quá trình hoạt động, nhằm tránh bị cơ quan chức năng kiểm tra, Nguyễn Văn Đồng đã trực tiếp liên hệ và 9 lần đưa tiền cho hai cán bộ thuộc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể, Đồng đã 5 lần đưa tiền cho Phan Đình Lộc (cán bộ Thanh tra Sở Y tế ) với tổng số tiền 55 triệu đồng; đưa cho Đoàn Quang Huy (nguyên Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, thời điểm bị bắt là Trưởng phòng Pháp chế Sở Y tế) 30 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Đình Lộc và Đoàn Quang Huy để làm rõ hành vi "Nhận hối lộ"; khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam các bị can, gồm: Nguyễn Văn Đồng, Bùi Huy Thiện, Bùi Xuân Toàn và Bùi Xuân Dũng để điều tra, làm rõ các tội danh "Đưa hối lộ" và "Lừa dối khách hàng". Đồng thời, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi liên quan đối với Lê Thứ Hải, Bùi Diễm Trang và Nguyễn Văn Thiện.

Cơ quan công an cũng đang tiếp tục mở rộng điều tra liên quan đến 2 phòng khám nha khoa, gồm: Phòng khám Nha khoa Đà Loan - Đà Lạt, Nha khoa Sài Gòn (cùng đóng tại xã Tà Hine, Lâm Đồng). Song song đó, Công an tỉnh cũng đang phối với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, kiểm tra các phòng khám tương tự trên địa bàn để chấn chỉnh hoạt động, bảo vệ quyền lợi người dân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang