Tạm giữ lượng lớn hàng ngoại nhập không hoá đơn chứng từ tại ga Sài Gòn

Thứ Sáu, 14/01/2022 17:34

|

(CAO) Ngày 14-1-2022, tại Ga Sài Gòn, P.9, Q.3, Đội 7 - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM phối hợp với Đội 1 - Cục Quản lý thị trường TP.HCM kiểm tra, phát hiện 2 toa tàu chở hàng hoá có nguồn gốc nước ngoài với số lượng lớn. Tại thời điểm kiểm tra, phần lớn các chủ hàng không xuất trình được hoá đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng.

Số hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ bị phát hiện

Theo quan sát của phóng viên, hàng hoá trên 2 toa tàu chủ yếu là thực phẩm chức năng như: Glucosamin, tinh dầu hoa Anh thảo, bột tăng chiều cao Lysine… có xuất xứ từ Úc; sữa Aptamil, đồ ăn dặm, kẹo bánh… của Đức; rượu vang, quần áo…

Số hàng hoá lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ

Một chủ hàng cho biết, hiện cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất đang "siết" với hàng hoá “xách tay” nên giới kinh doanh các mặt hàng này đổ về cửa khẩu Nội Bài, sau đó vận chuyển vào TPHCM bằng đường bay nội địa, tàu hoả hoặc xe tải.

Hiện vụ việc được tiếp tục xác minh, làm rõ.

Cập nhật...

Bình luận (0)

Lên đầu trang