Bắt quả tang cơ sở kinh doanh 2.100 ký thịt thối

Thứ Sáu, 01/01/2016 08:11  | Vĩ Đồng

|

(CAO) Đội Quản lý thị trường số 1 - Chi Cục Quản lý thị trường Gia Lai phối hợp với Đội chống buôn lậu - Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Gia Lai vừa phát hiện, bắt quả tang một cơ sở kinh doanh số lượng lớn thịt bốc mùi.

Theo đó, buổi sáng ngày 29-12-2015, lực lượng chức năng đột xuất kiểm tra tại kho hàng đông lạnh của ông Võ Hùng ở đường Trường Sa (thuộc tổ 10 phường IaKring, TP. Pleiku) thì phát hiện có chứa hơn 2.100 ký thịt động vật như chim cút, gà, heo, trâu, nhím, nai... đã bốc mùi hôi thối.

Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở chứa 2.100 ký thịt đã bốc mùi

Tại thời điểm kiểm tra, ông Võ Hùng không xuất trình được bất cứ hóa đơn, chứng từ, giấy chứng nhận xuất xứ, giấy chứng nhận đã kiểm dịch của lô hàng trên.

Theo cán bộ đội 1, kiểm tra bằng cảm quan vẫn phát hiện lô hàng trên bốc mùi hôi thối.

Số hàng hóa này đã được cơ quan chức năng niêm phong, tiến hành tiêu hủy

Chủ cơ sở tường trình rằng, gia đình đã kinh doanh thịt được hơn 1 năm nay. Toàn bộ số thịt trên được nhập từ các tỉnh: Gia Lai, Phú Yên, Bình Định, TP. HCM… chuẩn bị được đưa đi tiêu thụ tại chợ đầu mối Pleiku.

Số hàng hóa trên đã được cơ quan chức năng niêm phong, tiến hành tiêu hủy.

Bình luận (1)

Từ năm 2016 trở đi muốn có thực phẩm an toàn( đôngj thực vật) vì tương lai cho cả dân tộc ,luật pháp phải nghiêm , nên quy định cụ thể bất cứ ai vi phạm ,phải cho đi bốc lịch hết ,mức độ từ thấp đến cao , như Châu Âu cách đây 50 năm thực hiện như vậy .

pham van long - Thứ Sáu, 01/01/2016, 11:09 Trả lời | Thích
Lên đầu trang