Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:“Công ty cổ phần ô tô Trường Hải lớn mạnh như Phù Đổng Thiên Vương”

Chủ Nhật, 24/04/2016 20:19  | Xuân Hoài

|

(CAO) Sáng 24-4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự, bấm nút khởi công hai dự án Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai- Trường Hải mở rộng và 2 tuyến đường nối từ cảng Tam Hiệp đến đường cao tốc và khu công nghiệp (Núi Thành, Quảng Nam) do Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco) đầu tư.

Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai- Trường Hải mở rộng 210 hecta và 2 tuyến đường nối từ cảng Tam Hiệp đến đường cao tốc và khu công nghiệp sẽ đưa vào hoạt động vào năm 2018. Thaco cũng tiếp tục xúc tiến thực hiện Khu đô thị Tam Hiệp trên diện tích 265 ha. Tổng vốn mà Thaco trực tiếp đầu tư giai đoạn này là 20.372 tỷ đồng và các công ty đối tác khoảng 10.000 tỷ đồng.

Lễ khởi công 

Theo ông Trần Bá Dương Chủ tịch Hội đồng quản trị Thaco, từ năm 2003 đến nay, tại đây đã hình thành nên một khu phức hợp có diện tích đất gần 400 hecta, baogồm 24 nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô và sản xuất linh kiện phụ tùng với các dây chuyền thiết bị hiện đại. Cảng biển và kho bãi, 2 tàu biển trọng tải 10 ngàn tấn, với tổng vốn đầu tư đến thời điểm hiện nay gần 28.000 tỷ đồng và tổng số nhân sự gần 8.000 người là kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật, công nhân…

Trong năm 2014-2015, Thaco dẫn đầu tại thị trường Việt Nam, tổng số xe bán ra năm 2015 là 80.421 xe, tổng doanh thu hợp nhất đạt 45.800 tỷ đồng. Năm 2016, Thaco đề ra kế hoạch 112.336 xe; tổng doanh thu hợp nhất là 71.735 tỷ đồng. Mục tiêu vào năm 2018 doanh số trên 150 ngàn xe, tổng doanh thu trên 95 ngàn tỷ đồng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự lễ khởi công  các dự án của Thaco - Ảnh: Xuân Hoài

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Thaco- Trường Hải đang lớn mạnh như “Phù Đổng Thiên Vương”. Chính phủ đánh giá cao sự phấn đấu, phát triển lớn mạnh của Thaco. Đây là niềm tự hào cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, đóng góp vào chiến lược phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thaco dẫn đầu Asean trong hội nhập và phát triển công nghiệp ô tô”.

“Đi từ kinh tế tư nhân để tạo động lực phát triển. Cơ chế thể chế kinh tế phát triển trong đó có ô tô; môi trường đầu tư kinh doanh tốt; địa phương hỗ trợ tích cực tạo môi trường đầu tư thuận lợi; nguồn nhân lực chất lượng, sáng tạo; tập thể đồng tâm hiệp lực”, Thủ tướng ghi nhận những nguyên nhân thành công của Thaco Trường Hải.

“Chính phủ, Quốc hội cần tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa hỗ trợ, tạo điều kiện cơ chế đặc biệt trong thời kỳ hội nhập, đặc biệt trong lĩnh vực cơ khí. Nền kinh tế độc lập tự chủ góp phần rất lớn cho kinh tế phát triển. Ngành công nghiệp ô tô là lĩnh vực then chốt trong hội nhập phát triển. Các bộ, ngành trung ương cần đưa ra những cơ chế, chính sách phù hợp trong lĩnh vực mình quản lý để tạo động lực cho nền kinh tế Việt Nam phát triển lớn mạnh”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo.

Ông Trần Bá Dương Chủ tịch Hội đồng quản trị Thaco phát biểu. - Ảnh: Xuân Hoài

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bấm nút khởi công dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (Quảng Nam) với số vốn đầu tư gần 4 tỷ USD. Dự kiến đưa vào khai thác từng phần từ đầu năm 2019 và hoàn thành tổng thể vào năm 2035, tạo việc làm cho khoảng 2.000 lao động địa phương.

Dự án do Tập đoàn VinaCapital và Tập đoàn Gold Yield Enterprises đầu tư; Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An (HASD) là nhà phát triển dự án. Đây là dự án có vốn đầu tư lớn nhất tại tỉnh Quảng Nam tính tới thời điểm hiện nay.

Lễ khởi công dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, dự án có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển đất nước, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện chiến lược du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn.

Thủ tướng (giữa) tại lễ khởi công dự án nghỉ dưỡng 

Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của nhà đầu tư, nhất là trong việc huy động vốn trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn. Thủ tướng cũng lưu ý nhà đầu tư bảo đảm tiến độ triển khai dự án như cam kết, bố trí đầy đủ nguồn vốn thực hiện, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái…

“Với tỉnh Quảng Nam, cần tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, bàn giao đầy đủ mặt bằng theo tiến độ dự án, quan tâm chăm lo cuộc sống người dân tái định cư…”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo

Bình luận (0)

Lên đầu trang