TP.HCM: Đột kích kho hàng lậu chứa toàn hàng Trung Quốc

Thứ Bảy, 29/07/2017 13:22

|

(CAO) Lợi dụng chính sách miễn thuế đối với mặt hàng chỉ sợi, Công ty TNHH Hoa Đỉnh mở tờ khai hải quan nhập mặt hàng này nhưng thực chất bên trong các container là vải cây, phụ kiện may mặc, đồ chơi trẻ em, nội thất các loại... trị giá lên tới cả tỷ đồng.

Sáng 26-7, Cơ quan CSĐT Công an Q. Bình Tân, TP.HCM cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý về hành vi buôn lậu đối với Công ty TNHH Hoa Đỉnh do bà Nguyễn Bửu Nhi làm giám đốc.

Cơ quan công an đang thống kê số lượng hàng hóa

Trước đó, thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công tội phạm của Công an TP.HCM, Đội Cảnh sát kinh tế - Công an Q. Bình Tân phát hiện Công ty Hoa Đỉnh có trụ sở chính tại địa chỉ 857 Hương Lộ 2 (P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân) có dấu hiệu buôn lậu hàng hóa nên tiến hành theo dõi và củng cố chứng cứ.

Tuy nhiên, các đối tượng này tỏ ra rất tinh vi khi thường xuyên lợi dụng lúc đêm tối để xuống hàng và chia nhỏ hàng lậu qua nhiều kho khác nhau để tránh bị phát hiện. Trước khi thực hiện việc xuống hàng, chúng đều quan sát xuang quanh kỹ lưỡng, thấy vắng bóng người qua lại mới mở container để đưa hàng vào kho.

Các mặt hàng trang trí nội thất được nhập lậu từ Trung Quốc

Khoảng 1 giờ 30 phút rạng sáng ngày 19-7, các trinh sát phát hiện xe container mang BKS 51C-53011 đang xuống hàng tại kho hàng tại sổ 598 đường Hương lộ 2 (P. Binh Trị Đông A, Q. Bình Tân). Nhận thấy đây là cơ hội hiếm có để bắt quả tang các đối tượng, công an Q. Bình Tân huy động hàng chục trinh sát bất ngờ ập vào kiểm tra chiếc xe và kho hàng nêu trên.

Qua kiểm tra hàng hàng trên container phát hiện có 52 mặt hàng nhập lậu các loại gồm: Vải cây, phụ kiện may mặc, đồ chơi trẻ em, nội thất các loại...tất cả đề có xuất xứ Trung Quốc, là hàng lậu không có khai báo nhập khẩu tại Hải quan cảng Cát lái.

Tiếp tục khám xét kho hàng Công ty TNHH Hoa Đỉnh tại địa chỉ số 859 Hương Lộ 2, cơ quan công an phát hiện đang lưu chứa 77 Cây vải không nhãn hiệu (loại 30kg/cây), 40 thùng hóa chất hiệu Mehtyl Vinyl Gum (loại 25kg/thùng), tất cả đều có xuất xứ Trung Quốc không hóa đơn chứng từ nguồn gốc.

Toàn bộ tang vật đã bị cơ quan công an niêm phong chờ lập hồ sơ xử lý

Tại trụ sở chỉnh Công ty TNHH Hoa Đỉnh ở địa chỉ 857 Hương Lộ 2, cơ quan công an phát hiện 1.300 bộ quần áo các loại, 1.200 cái đầm, 400 cái áo khoác, 250 cái quần jean và 600 cái áo thun các loại không có hóa đơn chứng từ. Tổng giá trị các mặt hàng ước tính lên tới gần 1 tỷ đồng.

Hiện Công an quận Bình Tân đã tiến hành tạm giữ, niêm phong toàn bộ số hàng hỏa nhập lậu để tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý theo quy định pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang