Đột kích kho “hàng nóng” cực lớn giữa Sài Gòn

Thứ Ba, 21/03/2017 06:32

|

(CAO) Bất ngờ đột ích vào một căn nhà trên địa bàn Q.8, cơ quan công an phát hiện hàng trăm cây kiếm nhật, súng điện, mã tấu… được các đối tượng nhập về từ Trung Quốc chuẩn bị bán ra thị trường.

Chiều ngày 20-3, Đội Hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng CSĐTTP về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM cho biết vừa phối hợp cùng Công an Q.8 triệt phá thành công đường dây mua bán các loại hung khí nguy hiểm trên mạng internet do đối tượng Tô Hoài Vũ (SN 1988, ngụ Q.8) cầm đầu.

Hàng trăm dao kiếm, mã tấu các loại được cơ quan công an thu giữ

Trước đó, các trinh sát hình sự đặc nhiệm phát hiện một đường dây buôn bán các loại hung khí như đao kiếm, mã tấu… có tính sát thương cao trên mạng nên lập chuyên án đấu tranh. Sau 2 tháng theo dõi và củng cố chứng cứ, các mắt xích trong đường dây này đã được cơ quan công an dần nắm rõ.

Khoảng 15 giờ chiều ngày 20-3, các trinh sát hình sự đặc nhiệm phòng PC45 phối hợp cùng công an Q.8 bất ngờ đột kích vào căn nhà của Vũ phát hiện cả một kho “hàng nóng” gồm 225 cây mã tấu, 17 súng điện, gần 50 cây kiếm Nhật, 37 lê, roi điện đủ loại…

Đối tượng Tô Hoài Vũ tại cơ quan công an

Qua đấu tranh, bước đầu Vũ khai nhận nhập các mặt hàng trên từ Trung Quốc rồi đem lên mạng rao bán với giá từ vài trăm đến cả triệu đồng để kiếm lời. Hiện Phòng PC45 đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an Q.8 tiếp tục mở rộng điều tra theo thẩm quyền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang