Xét xử vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát:

Viện kiểm sát đề nghị loại bỏ bị cáo Trương Mỹ Lan ra khỏi đời sống xã hội

Thứ Ba, 19/03/2024 09:50

|

(CAO) Sáng nay (19/3), tiếp tục phiên xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát, Hội đồng xét xử (HĐXX) đề nghị các bị cáo đứng dậy nghe Viện KSND TPHCM đọc bản luận tội.

Bắt đầu từ 8h30, diện Viện KSND TPHCM bắt đầu phần luận tội: “Việc đưa vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm ra xét xử công khai, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, thể hiện sự quyết tâm xử lý nghiêm minh tất cả các loại tội phạm”. Đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, đại diện Viện KSND TPHCM đề nghị loại bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.

Viện KSND TPHCM thực hành quyền công tố tại phiên tòa, xác định vai trò, động cơ mục đích, các lời khai của các bị cáo tại tòa…, giảm nhẹ hình phạt với các bị cáo thành khẩn, ăn năn, hối hận. Bị cáo Trương Mỹ Lan nắm giữ cổ phần chiếm hơn 91% Ngân hàng SCB, sử dụng SCB như là công cụ tài chính, rút tiền từ Ngân hàng SCB. Dùng các công ty trong hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các công ty “ma” để vay tiền của SCB rồi chiếm đoạt.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại toà sáng nay

Cũng theo luận tội của Viện KSND TPHCM, bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ đạo đồng phạm rút tiền của Ngân hàng SCB, chiếm đoạt tiền của SCB, chỉ đạo các công ty thẩm định giá nâng khống giá trị tài sản. Rút tiền từ SCB ngày càng lớn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan và đồng phạm xâm phạm nghiên trọng đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh tổ chức tín dụng, vi phạm quy chế cho vay…

Các bị cáo tại toà

Để che giấu sai phạm tại Ngân hàng SCB, Viện KSND TPHCM luận tội, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo SCB mang 5,2 triệu USD đưa hối lộ cho lãnh đạo Đoàn Thanh tra ngân hàng, Tổ giám sát… Vì vụ lợi, mà các Đoàn thanh tra, Tổ giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước đã bao che sai phạm cho Ngân hàng SCB. Dẫn đến báo cáo không trung thực, sai lệch về thực trạng của Ngân hàng SCB.

Báo chí tác nghiệp tại tòa vào đầu giờ buổi sáng nay

Viện KSND TPHCM tiếp tục luận tội: “Trừ bị cáo Trương Mỹ Lan, các bị cáo là đồng phạm đều thừa nhận sai phạm tại phiên tòa. Trương Mỹ Lan và các đồng phạm gây thiệt hại tổng cộng hơn 498.000 tỉ đồng. Dù có thành tích, trong đó có thời gian chống dịch, tuy nhiên bị cáo Trương Mỹ Lan phạm tội nhiều lần, bằng thủ đoạn tinh vi, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Tại phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan vẫn quanh co chối tội… đề nghị loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội. Các bị cáo khác cần có biện pháp nghiêm minh, tương xứng hình phạt…”.

Hiện Viện KSND TPHCM vẫn đang tiếp tục phần luận tội…

Lực lượng cảnh sát bảo vệ an ninh trật tự tại phiên tòa

Nhiều bị cáo bị đề nghị cần “cách ly vĩnh viễn ra khỏi xã hội”

Cập nhật: Đối với các bị cáo nguyên là lãnh đạo tại Ngân hàng SCB như Bùi Anh Dũng, Võ Tấn Hoàng Văn, Tạ Chiêu Trung, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung được xác định có nhiều tình tiết giảm nhẹ, thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ bản chất vụ án, tự nguyện sử dụng tài sản khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, theo VKS, các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội 2 lần trở lên, giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn nên cần hình phạt tương xứng.

Viện Kiểm sát cho rằng cần có mức hình phạt nghiêm trị, “cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội” đối với các bị cáo Bùi Anh Dũng (cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB), Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB), Tạ Chiêu Trung (cựu thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB). Riêng bị cáo Đinh Văn Thành (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB) đã bỏ trốn trước khi vụ án được khởi tố và bị đưa ra xét xử vắng mặt.

Căn cứ vào tài liệu có trong hồ sơ vụ án có đủ căn cứ xác định bị cáo Thành đã giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền của SCB, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn. Viện Kiểm sát đề nghị mức hình phạt “cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội” đối với bị cáo Đinh Văn Thành.

Bị cáo Trương Huệ Vân (cựu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cháu gái bị cáo Trương Mỹ Lan) được cơ quan công tố xác định đã giúp sức cho bị cáo Lan chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng.

Tại tòa bị cáo ăn năn hối cải thừa nhận hành vi phạm tội và tích cực nộp tiền để khắc phục hậu quả thiệt hại. Song, hành vi của bị cáo gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Do đó, Viện Kiểm sát cho rằng cần có mức án nghiêm khắc với bị cáo.

Bị cáo Chu Lập Cơ (cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Times Square, chồng của bị cáo Trương Mỹ Lan) đã giúp sức cho bị cáo Lan chiếm đoạt và gây hậu quả đặc biệt lớn cho Ngân hàng SCB với số tiền thiệt hại lên đến 9.100 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Chu Lập Cơ đã khai báo thành khẩn, thừa nhận hành vi phạm tội của mình, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ vụ án.

Bị cáo Chu Lập Cơ được Nhà nước tặng Huân chương Lao động, UBND TPHCM tặng nhiều bằng khen do có nhiều đóng góp hoạt động thiện nguyện, bị cáo đã tác động gia đình nộp khắc phục 1 tỷ đồng.

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II), Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước là trưởng đoàn thanh tra, người chỉ đạo đoàn thanh tra, chịu trách nhiệm chính về kết quả thanh tra theo chỉ đạo của bị cáo Nguyễn Văn Hưng (Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước) đã nhận tiền từ bị cáo Trương Mỹ Lan để chỉ đạo thành viên trong đoàn báo cáo không trung thực, không đầy đủ các sai phạm của SCB; cố tình che giấu, bưng bít, làm nhẹ để có lợi cho SCB và tiếp tục kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho SCB được tái cơ cấu. Hành vi của bị cáo Đỗ Thị Nhàn đã phạm vào tội nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Nhàn đã thành khẩn khai báo, lần đầu phạm tội, nhân thân tốt, đã nộp lại 4,8 triệu USD và 10 sổ tiết kiệm ngân hàng có tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hành vi của Đỗ Thị Nhàn gây bức xúc trong dư luận, gây mất uy tín cơ quan Nhà nước nên Viện Kiểm sát đề nghị cần “cách ly vĩnh viễn ra khỏi xã hội”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang