Thuỵ Điển cấm các công ty Trung Quốc tham gia xây dựng hạ tầng mạng 5G

Thứ Tư, 21/10/2020 14:50

|

(CAO) Theo AFP ngày 21-10 đưa tin, giới chức Thuỵ Điển hiện cấm các tập đoàn viễn thông Trung Quốc như: Huawei, ZTE,... không được phép tham gia vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng tại nước này vì lý do an ninh.

Huawei và ZTE sẽ phải dỡ bỏ mọi thiết lập hiện có trước ngày 1-1-2025. Việc đấu thầu xây dựng mạng 5G tại Thụy Điển dự tính diễn ra vào ngày 10-11, bao gồm 4 công ty trong nước là: Hi3G Access, Net4Mobility, Telia Sweden và Teracom.

Thuỵ Điển cấm các công ty Trung Quốc tham gia xây dựng hạ tầng mạng 5G - Ảnh: SCMP

Trước đó, Anh và Pháp cũng đã cấm các nhà cung cấp di động sử dụng thiết bị của Huawei cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho mạng 5G mới. Trong khi phía Mỹ cũng áp dụng các biện pháp tương tự, đồng thời đưa ra cáo buộc các công ty Trung Quốc đã sử dụng nhiều công ty công nghệ cho mục đích do thám. Tuy nhiên, Bắc Kinh bác bỏ mọi cáo buộc và cho rằng nó không có căn cứ.

Phía Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ có đáp trả tương xứng với các hành động trừng phạt "vô căn cứ" nhắm vào các công ty của nước này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang