Bình Định:

Bé gái rơi từ tầng 8 cao ốc tử vong

Thứ Hai, 24/10/2016 00:17  | Bình Lê

|

(CAO) Sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng, ngày 23-10, tại khu cao ốc Long Thịnh đường Bế Văn Đàn, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn. Trong lúc cha mẹ đi vắng bé N.N.B.T (4 tuổi) ở nhà một mình đã rơi từ tầng 8 xuống ban công tầng 2 tử vong.

Chiều cùng ngày đông đảo người thân và hàng xóm đến viếng và chia buồn với gia đình bé gái tại nhà nội của em ở phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn.

Cao ốc nơi xảy ra vụ việc

Theo người dân ở khu cao ốc cho biết, sau khi cha đi làm, mẹ bé gái để em ở nhà một mình, rồi đi mua cháo cho bé nên không có người trông coi bé T., Bé T. ra cửa sổ của căn hộ không may sẩy chân rơi từ tầng 8 xuống ban công tầng 2 tử vong. Cha mẹ bé đều là lao động phổ thông, thu nhập bấp bênh.

Cao ốc này có quy mô 12 tầng gồm 480 căn hộ với tổng vốn hơn 216 tỷ đồng. Đây là dự án chung cư nhà ở ưu đãi cho người thu nhập thấp đầu tiên tại Bình Định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang