Bão số 9, số 10 và 11 xuất hiện liên tiếp, ngay khi công tác khắc phục hậu quả đợt bão, mưa lũ trước chưa xong, đây là hình thái thiên tai kép (bão chồng bão, lũ chồng lũ), nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.
Để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng chức năng các địa phương bão đổ bộ và có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đã tiến hành sơ tán người dân đến khu vực an toàn.

Lực lượng Công an di dời người dân đến nơi an toàn trong đợt bão số 10 vừa qua
Lào Cai rà soát các khu vực nguy hiểm, di dời sơ tán người dân đến nơi an toàn
Lào Cai đang dồn lực tập trung ứng phó bão số 11 (bão Matmo) và mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét; đồng thời tiếp tục chạy đua trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn người bị mất tích, ổn định đời sống cho nhân dân vùng lũ.
Để chủ động ứng phó với bão số 11 và hoàn lưu của bão, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước, ngày 4/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai có Công điện hỏa tốc yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường tạm thời tập kết máy móc, trang thiết bị đang phục vụ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai do cơn bão số 10 tại nơi an toàn, chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu xăng, dầu sẵn sàng phục vụ cho việc ứng phó khi xảy ra thiên tai trên địa bàn.
Đồng thời, khẩn trương có giải pháp để tiếp cận các khu vực còn đang bị cô lập, chia cắt do thiên tai của bão số 10 để vận chuyển các nhu yếu phẩm, lương thực, thuốc men đến cho người dân.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Trần Huy Tuấn yêu cầu các địa phương tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn; khẩn trương thực hiện gia cố các vị trí xung yếu và bị ảnh hưởng do cơn bão số 10; tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, nhất là những khu vực đã xảy ra mưa lớn những ngày vừa qua, khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở.
Các địa phương cấm người đi vớt củi, lội qua, đánh bắt cá... trên các sông suối khi đang có lũ. Đặc biệt, trong các ngày mưa, lũ cần tuyên truyền cho nhân dân không được ngủ trên đồi, trên nương để đề phòng sạt lở đất, đá gây thiệt hại về người.
Ngành giáo dục Lào Cai theo tình hình thực tế, có phương án chỉ đạo cho học sinh nghỉ học hoặc ở lại trường học (nếu đảm bảo an toàn) không di chuyển về nhà, đặc biệt là các trường bán trú ở vùng cao, khu vực đang xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét.

Các lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Lào Cai
Tính đến chiều 4/10, Lào Cai đã tìm được thêm một nạn nhân bị mất tích do lũ cuốn trôi. Nạn nhân là anh Sùng Seo Chu, sinh năm 1993, thường trú tại thôn Lênh Sui Thàng, xã Lùng Phình. Thi thể của anh Chu được tìm thấy tại khu vực sông Chảy thuộc địa phận thôn Phìn Chư 3, xã Sín Chéng vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày.
Tuyên Quang chủ động di dời 31 hộ dân ở Lũng Cú khỏi vùng nguy cơ sạt lở
Ứng phó với bão số 11 có khả năng gây mưa lớn tại các tỉnh phía Bắc, trong đó có Tuyên Quang, cấp ủy, chính quyền xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã triển khai phương án di dời 31 hộ dân với 169 nhân khẩu tại thôn Má Lầu A đến nơi an toàn. Đây là khu vực được xác định có nguy cơ sạt lở rất cao khi đất đá đã no nước, nhiều điểm nứt mới xuất hiện trên sườn núi.
Ngày 4/10, cán bộ xã Lũng Cú cùng các lực lượng vũ trang, dân quân địa phương đã căng bạt, dựng lán tạm cho người dân tại một khu đất cao. Những chuyến xe chở lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm được chuyển đến để bảo đảm sinh hoạt trong thời gian tránh bão.
Bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú Dương Ngọc Đức cho biết kinh nghiệm từ những trận mưa trước cho thấy chỉ cần chủ quan một chút là hậu quả sẽ rất khó lường. Chính quyền đã kiên quyết yêu cầu người dân rời khỏi vùng nguy hiểm.
Tại thôn Má Lầu, chỉ ít ngày trước đã xảy ra một vụ sạt lở đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người trong gia đình có 7 nhân khẩu của ông Vàng Chá Sò (sinh năm1982) và bà Hầu Thị Dính (sinh năm 1980) bị vùi lấp.
Các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 3 thi thể, vẫn còn một người mất tích chưa thể tìm thấy do khối đất đá quá lớn.
Thời điểm xảy ra sạt lở, hai ông bà cùng hai cháu nội là Vàng Xuân H. (sinh năm 2003) và Vàng Minh Hải (sinh năm 2024) bị đất đá vùi lấp. Ba người còn lại trong gia đình đi làm ăn xa nên đã thoát nạn.
Tai họa xảy ra lúc rạng sáng 30/9, đất đá từ sườn núi sập xuống, cuốn phăng cả ngôi nhà và chuồng trại của họ cùng nhiều hộ xung quanh.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ tìm thấy thi thể chị Hầu Thị Dính tại thôn Mã Lầu A, xã Lũng Cú (Tuyên Quang)
Ngay sau vụ việc, xã Lũng Cú phối hợp với các lực lượng Công an, Quân đội huy động đông đảo cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường cứu nạn, tìm kiếm người mất tích, di dời khẩn cấp 10 hộ dân với 60 nhân khẩu khỏi khu vực bị sạt lở. Nhà văn hóa thôn được dùng làm nơi tạm trú cho các hộ dân.
Các tuyến đường vào khu vực sạt lở bị phong tỏa hoàn toàn. Tại hiện trường, những khối đất sạt phủ kín vườn nhà, ruộng nương, mái tôn, khung gỗ và vật dụng bị vùi sâu...
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lũng Cú Trần Đức Chung cho biết Lũng Cú có địa hình dốc, nền đất yếu, nên khi mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở, lũ quét là rất cao.
Nhiều hộ dân trong thôn Má Lầu A hiện sinh sống ven chân núi, nơi đất bị phong hóa mạnh. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động di dời dân đến nơi an toàn luôn được đặt lên hàng đầu, song việc thực hiện vẫn còn gặp khó do người dân có tâm lý ngại rời nhà cửa, tài sản.
Từ vụ sạt lở đau lòng vừa qua, xã đã rà soát lại toàn bộ 8 thôn, xác định hơn 40 điểm có nguy cơ cao để sẵn sàng phương án sơ tán khi thời tiết xấu. Các lực lượng chức năng cũng cắm biển cảnh báo, tổ chức trực 24/24 giờ để theo dõi diễn biến mưa lũ, kịp thời ứng phó khi tình huống xấu xảy ra.
Hà Nội sẵn sàng sơ tán người dân tại các khu vực sạt lở nguy hiểm trước bão Matmo
Tối 4/10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã có Công điện yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường, xã quán triệt chỉ đạo tính chất hết sức nguy hiểm của cơn bão số 11 (bão Matmo) khi thiên tai chồng thiên tai (bão, mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất) để có phương án, giải pháp ứng phó quyết liệt, chủ động, kịp thời, phù hợp với diễn biến tình hình tại từng địa phương, từng thời điểm nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.
Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường, xã chủ động rà soát, sẵn sàng các phương án sơ tán người dân, di chuyển tài sản đến nơi an toàn tại các khu vực sạt lở nguy hiểm hoặc có nguy cơ sạt lở nguy hiểm, khu vực có địa hình trũng, thấp, khu vực thường xuyên bị ngập sâu bởi mưa lớn, khu vực sát bờ sông, các khu vực bị sự cố, sạt lở.
Đặc biệt, lưu ý các khu vực bãi giữa sông Hồng thuộc địa bàn phường Hồng Hà và xã Minh Châu; khu vực xảy ra các sự cố sạt lở, sụt lún đất đá trên địa bàn các xã Ba Vì, Yên Xuân, Quốc Oai, Suối Hai, Kiều Phú, Phú Cát, Hạ Bằng…; khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của lũ rừng ngang trên địa bàn các xã Xuân Mai, Phú Nghĩa, Quảng Bị, Trần Phú, Hoà Phú….
Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo, sẵn sàng bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng liên quan triển khai công tác phòng, chống, ứng phó sự cố thiên tai theo quy định; hướng dẫn phân luồng, điều tiết giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt khi bão đổ bộ và có mưa lớn xảy ra…

Sẵn sàng triển khai kịp thời công tác phòng, chống úng ngập nội thành Hà Nội. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo công tác phối hợp với Sở Xây dựng, các Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh giáp ranh để vận hành, điều tiết hệ thống công trình tiêu thoát nước phòng, chống úng ngập hiệu quả trên địa bàn Thành phố.
Đồng thời, chỉ đạo các Công ty Thủy lợi phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường, xã sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống úng ngập, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản (đối với diện tích chưa được thu hoạch); chủ động tiêu nước đệm, hạ thấp mực nước hồ chứa, vận hành các công trình tiêu trên địa bàn đảm bảo phù hợp với từng vùng tiêu.
Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên Cây xanh Hà Nội, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị, đơn vị cung cấp nước sạch, phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan tăng cường ứng trực, sẵn sàng triển khai kịp thời công tác phòng, chống úng ngập nội thành, phối hợp vận hành, xử lý tiêu thoát nước chống úng ngập ngoại thành, đặc biệt lưu ý đối với những điểm ngập úng trong nội thành từ cơn bão số 10…
Giám đốc Sở Công Thương chỉ đạo kiểm tra công tác dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng, chống thiên tai, cung ứng đầy đủ, kịp thời lương thực, thực phẩm, hàng hóa, vật tư thiết yếu phục vụ phòng, chống bão, lũ, mưa, úng ngập, sự cố thiên tai, đảm bảo đời sống nhân dân, ổn định thị trường.
Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ thuốc men, vật tư y tế, đội cấp cứu lưu động sẵn sàng hỗ trợ các trường hợp khẩn cấp do thiên tai; đảm bảo vệ sinh môi trường, tổ chức các đội vệ sinh môi trường để ngăn ngừa dịch bệnh sau bão, đặc biệt là tại các khu vực ngập úng, ảnh hưởng mưa, bão, lũ, thiên tai.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo kiểm tra, sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, cơ sở vật chất trường, lớp trên địa bàn Thành phố khi xảy ra thiên tai; căn cứ diễn biến mưa, bão, lũ trên địa bàn, chủ động chỉ đạo cho học sinh các cấp nghỉ học để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên….
Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Hà Nội chỉ đạo công tác phối hợp với Sở Công Thương rà soát, đảm bảo an toàn về điện, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; chuẩn bị lực lượng, phương tiện ứng trực để kịp thời khắc phục sự cố điện do mưa, lũ gây ra, ưu tiên cấp đủ điện ổn định cho các trạm bơm hoạt động hết công suất phục vụ tiêu úng ngập; cảnh báo nhân dân phòng, chống điện giật…
Theo báo cáo của các xã, phường, hiện nay vẫn còn các ảnh hưởng, thiệt hại của cơn bão số 10 và mưa, lũ còn trên 2.000 nhà ở bị ảnh hưởng ngập...