Tối 1/11, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, thủ dân sự Quốc gia ban hành Công điện số 24 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Quảng Ngãi; các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam về việc vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn cho hạ du.
Theo đó, trong những ngày cuối tháng 10/2025, mưa lớn đã gây lũ vượt lịch sử trên 2 tuyến sông tại thành phố Huế và Đà Nẵng gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
Việc chủ động vận hành để dành dung tích phòng lũ và vận hành giảm lũ cho hạ du đã góp phần rất quan trọng giảm lũ và không làm gia tăng ngập lụt cho hạ du.

Lực lượng Công an nhân dân điều phương tiện đi giúp nhân dân trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua ở khu vực miền Trung
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 1/11 đến chiều tối 3/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa ở khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi phổ biến 300-500mm, cục bộ có nơi trên 750mm.
Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Trị phổ biến 200-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Phía Nam tỉnh Nghệ An và phía Tây Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.
Cùng với đó, theo nhận định ban đầu của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 5/11, bão số 13 sẽ đi vào Biển Đông; khoảng ngày 7/11, bão di chuyển vào đất liền nước ta, vùng trọng tâm ảnh hưởng từ thành phố Đà Nẵng đến Khánh Hòa.
Bão có thể gây gió mạnh và mưa lớn ở khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ trong khoảng thời gian từ đêm 6/11 đến 9/11.
Để giảm ngập lụt cho hạ du và an toàn công trình trong tình huống mưa, lũ kéo dài góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên theo nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo các chủ hồ khẩn trương vận hành điều tiết các liên hồ, đơn hồ chứa thủy lợi, thủy điện đảm bảo ưu tiên dành dung tích phòng lũ cho hạ du; tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa để kịp thời báo cáo khi có tình huống bất thường xảy ra.
Các địa phương thông báo kịp thời đến chính quyền cơ sở, người dân vùng hạ du, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, đò dọc để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản trong quá trình vận hành.
Đồng thời, tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và các cơ quan liên quan theo quy định.
Khoảng ngày 5/11 bão sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13
Theo nhận định ban đầu của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia về khả năng xuất hiện bão số 13 trên khu vực Biển Đông, chiều 1/11 ở khu vực phía đông Philippines có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động, vị trí lúc 13h ở vào khoảng 9,9 độ Vĩ Bắc -138,4 độ Kinh Đông.
Số liệu dự báo hiện tại cho thấy: Đêm nay đến sáng 2/11, ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão. Khoảng ngày 5/11 (thứ 4) bão sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13. Dự báo đây là cơn bão mạnh trên Biển Đông, mạnh nhất khi ở khu vực đặc khu Trường Sa, có thể trên cấp 12.
Khoảng ngày 7/11 bão di chuyển vào đất liền nước ta, vùng trọng tâm cần lưu ý có khả năng chịu tác động trực tiếp là từ TP. Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Bão có thể gây gió mạnh và mưa lớn ở các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trong khoảng thời gian từ đêm 6/11-9/11.
Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia lưu ý, hiện tại bão chưa hình thành còn bị tác động của nhiều yếu tố quy mô lớn trong những ngày tới cũng như tác động của địa hình khi đổ bộ vào Phillipines nên các kịch bản về cường độ, hướng di chuyển cũng như vùng chịu tác động trực tiếp của bão số 13 vẫn cần theo dõi và cập nhật thêm số liệu quan trắc và dự báo mới.
Từ đêm 31/10 tới 1/11 ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn, nguyên nhân là do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới nối với một vùng xoáy thấp ở khu vực giữa Biển Đông, trên các tầng khí quyển trên cao ở độ cao 1.500-5.000m là đới gió Đông ẩm hoạt động mạnh.
Về tình hình lũ, lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có xu thế lên lại. Hiện nay, mực nước trên sông Gianh (Quảng Trị) trên mức BĐ1; trên sông Bồ, sông Hương (TP. Huế) ở trên mức BĐ2; trên sông Vu Gia, Thu Bồn (TP. Đà Nẵng) đang dao động ở mức BĐ1-BĐ2; trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) ở mức BĐ2.
Dự báo tình hình mưa lũ ở các tỉnh Trung Bộ
Trong khoảng thời gian từ ngày 1-3/11 không khí lạnh liên tục được tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Nam Trung Bộ (nối với vùng áp thấp trên khu vực Nam Biển Đông) hoạt động mạnh, đới gió Đông ở các tầng khí quyển từ 1.500-5.000 m tiếp tục hoạt động mạnh nên dự báo từ 1/11 đến ngày 4/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa ở khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi phổ biến 300-600 mm, cục bộ có nơi trên 800 mm; ở khu vực Hà Tĩnh, Quảng Trị phổ biến 200-350 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm; phía nam tỉnh Nghệ An và phía tây Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250 mm.
Dự báo trong khoảng thời gian ngày 5-6/11 mưa ở Trung Bộ có xu hướng giảm.
Do ảnh hưởng của mưa lớn, từ ngày 2-5/11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, Đắk Lắk, xuất hiện lũ, đỉnh lũ trên các sông có khả năng như sau: Hà Tĩnh: Sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố lên mức BĐ2-BĐ3. Quảng Trị: Sông Gianh lên mức BĐ2-BĐ3; sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3. TP. Huế: Sông Bồ, sông Hương lên mức BĐ3 và trên BĐ3. TP. Đà Nẵng: Sông Vu Gia Thu Bồn lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3. Quảng Ngãi: Sông Trà Khúc, Vệ lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3, sông Sê San lên mức BĐ1-BĐ2. Các sông nhỏ, thượng nguồn các sông ở Gia Lai, Đắk Lăk Khánh Hòa lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2.
Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại khu vực vùng núi các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Gia Lai đặc biệt tại các tỉnh/thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP. Huế, TP. Đà Nẵng và Quảng Ngãi; trong đó Hà Tĩnh có 47 xã/phường; Quảng Trị 30 xã/phường; TP. Huế 19 xã/phường; TP. Đà Nẵng 62 xã/phường; Quảng Ngãi 52 xã/phương, Gia Lai 36 xã/phường có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và trượt lở đất.