Tham dự buổi lễ có: nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; ông Nguyễn Văn Nên, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM;...

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi lễ
Phát biểu tại buổi lễ, chúc mừng những thành tích và cống hiến của đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên của Bệnh viện Thống Nhất, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh: Được hình thành từ đơn vị quân y K71, 50 năm qua, các thế hệ y, bác sĩ của bệnh viện đã không ngừng nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn để xây dựng bệnh viện trở thành trung tâm y tế hàng đầu cả nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ và Nhân dân.
Bước sang chặng đường mới, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đề nghị bệnh viện tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; Kết luận số 127 của Ban Bí thư về Đề án chương trình mục tiêu bảo vệ sức khỏe cán bộ lãnh đạo. Hoàn thiện mục tiêu xây dựng bệnh viện trở thành bệnh viện lão khoa toàn diện chuyên sâu kỹ thuật cao và trung tâm điều dưỡng phục hồi chức năng cho người cao tuổi. Đồng thời, đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng tiếp tục nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng phục vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển mô hình bệnh viện thông minh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất phát biểu ôn lại truyền thống 50 năm xây dựng và phát triển bệnh viện
Ôn lại quá trình 50 năm xây dựng và phát triển, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cho biết: Từ một quân y viện được hình thành sau ngày giải phóng Miền Nam, do những người lính vừa rời chiến trường về tiếp quản, xây dựng bệnh viện trong muôn vàn khó khăn, gian khổ. 50 năm qua, Bệnh viện Thống Nhất đã không ngừng phát triển về quy mô, chuyên môn và kỹ thuật, trở thành một trong những bệnh viện hàng đầu của Việt Nam. Chúng tôi tự hào khi triển khai thành công nhiều kỹ thuật cao như ghép tạng, phát triển mạnh các trung tâm chuyên sâu đạt chuẩn quốc tế về tim mạch, cơ xương khớp... Bệnh viện đang tiên phong trong nghiên cứu sức khỏe lão khoa và đẩy mạnh chuyển đổi số y tế.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Bệnh viện Thống Nhất

Bệnh viện Thống Nhất đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Bệnh viện Thống Nhất đón nhận Cờ truyền thống của UBND TPHCM
Từ quy mô ban đầu chỉ 400 giường bệnh, chủ yếu điều trị nội - ngoại khoa, đến nay Bệnh viện Thống Nhất phát triển vượt bậc, gồm có 33 khoa lâm sàng, 9 khoa cận lâm sàng, 6 trung tâm, 1 viện nghiên cứu, 1 tạp chí khoa học và 10 phòng chức năng với hơn 1.300 cán bộ, viên chức. Hiện mỗi ngày, Bệnh viện Thống Nhất tiếp nhận khoảng 5.000 lượt bệnh nhân khám ngoại trú, quy mô giường bệnh đạt 1.200 giường... Thành tựu đáng ghi nhận của bệnh viện chính là đã thực hiện thành công 27 ca ghép thận và vừa thực hiện thành công ca ghép tim đầu tiên.
Bệnh viện thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm là khám, chữa bệnh cho cán bộ trung, cao cấp của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trên địa bàn. Việc đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập chính là sự động viên, khích lệ to lớn đối với tập thể y, bác sĩ, viên chức, người lao động của bệnh viện.
Trong giai đoạn phát triển mới, cùng với việc nâng cao năng lực chuyên môn để từng bước phục vụ khám chữa bệnh được ngày càng tốt hơn, bệnh viện xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đầu tư trang thiết bị hiện đại; hoàn thành trung tâm chăm sóc, khám và điều trị chất lượng cao cho cán bộ vào năm 2026.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Không chỉ ghi dấu bằng thành tựu chuyên môn, Bệnh viện Thống Nhất còn khẳng định bản lĩnh trong gian khó, từ tuyến đầu chống dịch Covid-19 đến những sáng kiến chăm sóc người cao tuổi, góp phần quan trọng trong thực hiện chiến lược chăm sóc sức khỏe toàn dân. Trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19, bệnh viện đã chủ động tổ chức lực lượng tham gia chống dịch trên tất cả các mặt trận: Xét nghiệm truy vết, tiêm vắc-xin, điều trị cho các bệnh nhân ở các bệnh viện dã chiến, thành lập và điều hành Bệnh viện dã chiến đa tầng điều trị Covid Tân Bình, tiếp nhận điều trị bệnh nhân tại vùng đệm Khoa cấp cứu của bệnh viện, tiếp nhận điều trị bệnh nhân không Covid… tại khu vực TPHCM. Với nhiều sáng kiến trong phòng, chống dịch và điều trị, bệnh viện đã góp phần giảm thiểu số ca chuyển biến nặng và tử vong, được người dân đánh giá cao.
Với những thành tích đạt được sau 50 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Thống Nhất vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng. Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân của bệnh viện được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba của Chủ tịch nước; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Cờ truyền thống của UBND TPHCM.