Con voi cuối cùng ở Bắc Tây Nguyên đã chết

Thứ Sáu, 04/12/2020 11:54

|

(CAO) Lãnh đạo UBND xã Chư Mố, H. Ia Pha, Gia Lai xác nhận voi Yă Tao – chú voi cuối cùng của Bắc Tây Nguyên đã chết.

Chiều 3-12, con voi Yă Tao được đưa ra bờ sông Ia Tul uống nước. Sau khi uống xong thì con voi nằm vật bên bờ suối, một lúc sau thì chết. Đến nay, voi Yă Tao được xác định khoảng 50 tuổi.

Chú voi cuối cùng của Bắc Tây Nguyên đã chết

Sáng 4-12, con voi đã được gia đình và dân làng tổ chức mai táng tại bờ suối Ia Tul. Việc mai táng sẽ được tổ chức theo nghi lễ dành cho các chú voi.

Hình ảnh cuối cùng của voi Yă Tao

Voi Yă Tao do gia đình anh Siu Kiêm (ngụ xã Chư Mố) nuôi và chăm sóc. Voi do ông Kros Chăm (cha của anh Siu Kiêm) mua từ Đăk Lăk về nuôi. Năm 2018, người bạn tinh thần của voi là ông Ksor Chăm mất. Từ đó, voi được anh Siu Kiêm chăm sóc, nuôi trong rừng sâu. Voi Yă Tao nuôi theo kiểu tự nhiên trong rừng, không phải làm bất kỳ việc gì.

Bình luận (0)

Lên đầu trang