Đà Nẵng có 2 ca Covid-19 sau 31 ngày, nghi liên quan TPHCM và Bắc Giang

Thứ Sáu, 18/06/2021 18:40  | Hoàng Quân

|

(CAO) Chiều 18/6, Đà Nẵng công bố 2 ca nghi mắc Covid-19 trong cộng đồng sau 31 ngày không có ca mắc mới. 1 người quê ở Nghệ An, đến Bắc Giang mua vải về bán ở Đà Nẵng; 1 người tiếp xúc với các tài xế từ TP.HCM về.

Chiều 18/6, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý bệnh nhân (BN) nghi mắc Covid-19 tại Đà Nẵng và BN nghi mắc Covid-19 tại Nghệ An có lịch trình di chuyển tại Đà Nẵng.

Chốt kiểm soát phòng chống Covid-19 khu vực gia đình ông N.V.H. (1962; ngụ đường Lê Duẩn, P.Thạc Gián Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) sinh sống.

Chính quyền, ngành chức năng đang khẩn trương truy vết các F1 liên quan ca dương tính SARS-CoV-2 là P.S.K. (nam; SN 1973; quê xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An). Chiều 11/6/2021, anh P.S.K. cùng vợ V.T.H và cháu G.H.T đi Bắc Giang; đến nhà vợ chồng anh N., chị H. (ngụ Cẩm Đình, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) để mua vải và ở lại 1 đêm.

Chiều 12/6/2021, 3 người đi xe tải chở vải từ Bắc Giang vào Đà Nẵng, đến Đà Nẵng khoảng 9 giờ 30 ngày 13/6/2021, đưa vải đến bán tại chợ đầu mối Hòa Cường (Q.Hải Châu, Đà Nẵng), bỏ vải cho tiểu thương tại chợ và bán vải trên xe ô tô cho người mua lẻ. Tối, 3 người đến bán quả vải tại chợ Hòa Khánh (P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Qua truy, ngành chức năng xác định được 5 F1 liên quan đến BN P.S.K. và đã đưa đi cách ly theo quy định.

Trường hợp thứ 2 là N.V.H. (nam: 1962; ngụ đường Lê Duẩn, P.Thạc Gián Q.Thanh Khê, Đà Nẵng); nghề nghiệp: Bảo vệ tại Công ty Nhựa Duy Tân (145 Điện Biên Phủ, P.Chính Gián, Q.Thanh Khê).

Ông H. có vợ bán cơm tại 214 Lê Duẩn và ông H. thường phụ vợ bán cơm nên tiếp xúc rất nhiều người (trong đó có tiếp xúc với những người trên xe chở hàng từ TP.HCM vào ngày 10/6).

Công ty Nhựa Duy Tân (145 Điện Biên Phủ, P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) nơi ông N.V.H. làm bảo vệ.

Như vậy, sau 31 ngày không có ca mắc trong cộng đồng, thành phố Đà Nẵng lại ghi nhận ca nghi mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Nhiều băn khoăn, thắc mắc vì Đà Nẵng có quy định: các lái xe từ vùng dịch đến Đà Nẵng phải có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Nhưng tại sao các lái xe từ Bắc Giang và TP.HCM với những quãng đường rất dài lại vào được trung tâm TP.Đà Nẵng mà không rõ dịch tễ, quản lý giám sát như thế nào, bệnh nhân có khai báo y tế hay không?...

Bình luận (0)

Lên đầu trang