Du học sinh Việt Nam trên toàn thế giới làm clip chúc Tết quê hương

Thứ Ba, 09/02/2016 08:18

|

(CAO) Mỗi dịp Tết đến, xuân về, cộng đồng du học sinh Việt trên toàn thế giới lại cùng nhau chuẩn bị clip chúc Tết, gửi những lời chúc tốt đẹp nhất từ những người con xa quê về Việt Nam.

Dự án chúc Tết Bính Thân 2016 du học sinh Việt toàn thế giới với ý tưởng, kịch bản và dàn dựng sản xuất của nhóm Du học sinh Tv cùng sự cộng tác của cộng đồng du học sinh gần 20 quốc gia trên thế giới tại Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Úc và châu Á.

Clip năm nay có sự xuất hiện của các thí sinh Miss Du học sinh Việt 2015 và phụ huynh Du học sinh tại Việt Nam.

Clip thu hút sự quan tâm của cộng đồng du học sinh gần 20 quốc gia trên thế giới

Dự án trải qua hơn 1 tháng từ lúc hình thành ý tưởng đến công đoạn chỉnh sửa cuối cùng, trải qua nhiều khó khăn về mặt liên lạc với các nước, tài chính, kinh phí sản xuất cùng thời gian gấp rút do du học sinh đang trong thời kỳ thi cuối kỳ.

Nhiều nước quay video trong điều kiện thời tiết giá rét, tuyết rơi, -10, -13 độ.

Du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản

Hải Anh, đại diện Hội Du học sinh Việt tại Cộng hòa Séc cho biết: “Bọn mình rất hào hứng với dự án ý nghĩa này. Hôm bọn mình đi quay là -13 độ, tuyết rơi liên tục, người dân xung quanh đứng vỗ tay liên tục gọi bọn mình là siêu nhân vì trời lạnh thế mà chỉ mặc mỗi áo dài.”

Vừa giữ được tinh thần văn hóa Việt vừa thể hiện được bản sắc riêng của từng nước là điều clip hướng tới. Năm nay ngoài những đất nước có nhiều sinh viên Việt Nam như Anh, Pháp, Nga, Ý, Nhật Bản… thì nhiều quốc gia mới như Nam Phi, Cộng hòa Séc, Ukraina, Bồ Đào Nha, Serbia, Ma-rốc … đã tham gia rất nhiệt tình.

Các bạn sinh viên nữ diện áo dài trong clip chúc Tết
 Đào Mạnh Hoàn, sinh viên kiến trúc tại Đức kết hợp việc quay clip chúc tết và giúp đỡ những người vô gia cư, với mỗi câu “chúc mừng năm mới”, họ sẽ nhận được 10 Euro từ cậu sinh viên này.

Không được về Việt Nam ăn Tết cùng gia đình, cộng đồng du học sinh Việt trên thế giới mong muốn Clip Tết năm nay vừa là lời chúc Tết gửi về quê hương, vừa phần nào đấy giúp các bạn sinh viên nguôi đi nỗi nhớ nhà nơi xứ người.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang