Gia Lai: Sơ tán, cưỡng chế toàn bộ người dân vùng nguy hiểm đưa đến nơi an toàn tránh bão

Thứ Năm, 06/11/2025 09:29

|

(CAO) Sáng 6/11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Công điện khẩn yêu cầu kích hoạt phương án ứng phó mức cao nhất đối với bão số 13 (Kalmaegi) – cơn bão được dự báo có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh và có khả năng đổ bộ trực tiếp vào đất liền của tỉnh từ chiều tối cùng ngày.

Theo dự báo, hoàn lưu bão Kalmaegi sẽ gây gió giật cấp 12–14, sóng cao 7–9m, triều cường mạnh dọc tuyến Quy Nhơn – Phù Cát – Hoài Nhơn. Trên đất liền, mưa rất to (200–400 mm, có nơi trên 600 mm) có nguy cơ gây ngập sâu, chia cắt vùng trũng thấp và sạt lở đất tại các khu vực Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, An Khê, Mang Yang, Kbang, Kông Chro. Một số tuyến giao thông trọng điểm như đèo An Khê, đèo Mang Yang, đèo Tô Na… có thể bị sạt trượt, ách tắc kéo dài.

Gia Lai thực hiện việc cấm biển tử 17h ngày 5/11.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương thành lập tổ công tác xuống từng thôn, khu phố để rà soát, cưỡng chế sơ tán 100% hộ dân tại khu vực nguy hiểm; hoàn thành trước 10 giờ ngày 6/11. Các tàu thuyền phải được kiểm tra, neo đậu an toàn, kiên quyết không để người ở lại trên tàu, lồng bè. Toàn tỉnh dừng thi công công trình xây dựng, hạ cần cẩu, gia cố nhà xưởng và công trình điện gió, điện mặt trời trước 9 giờ cùng ngày.

Lực lượng Công an giúp dân gia cố nhà cửa.

Công an và lực lượng vũ trang được huy động tăng cường tại các xã, phường xung yếu, sẵn sàng phương tiện cứu hộ, cứu nạn, kiểm soát giao thông và cấm biển từ 17 giờ ngày 5/11. Các hồ chứa, đặc biệt là Thủy điện An Khê – Ka Nak, phải được điều tiết hạ mực nước đón lũ.

UBND tỉnh yêu cầu duy trì chế độ trực ban 24/24, thường xuyên báo cáo tình hình về UBND tỉnh và qua Sở Nông nghiệp và Môi trường; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra thiệt hại do chủ quan, lơ là.

Bão số 13: Ứng trực tại tất cả các địa bàn trọng yếu để sẵn sàng khi có tình huống xấu xảy ra
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang