(CATP) Trong thông báo nội dung kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và tình hình cung ứng vật liệu xây dựng cho các công trình trọng điểm; báo cáo tiến độ giải ngân đầu tư công khu vực Bình Dương, Thành phố đã thể hiện quyết tâm cao trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, tập trung tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các công trình, dự án trọng điểm tại khu vực này…
Trước đó, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố (cơ sở 2), Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Bùi Minh Thạnh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và tình hình cung ứng vật liệu xây dựng cho các công trình trọng điểm; báo cáo tiến độ giải ngân đầu tư công khu vực Bình Dương. Sau khi nghe báo cáo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và tình hình cung ứng vật liệu xây dựng cho các công trình trọng điểm, tiến độ giải ngân đầu tư công khu vực Bình Dương và ý kiến của các sở ngành, đơn vị có liên quan, Đảng ủy, UBND 36 xã, phường dự họp; Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Minh Thạnh đã có những kết luận và chỉ đạo cụ thể.
Theo đó, đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất Bình Dương và Chi nhánh khu vực Bình Dương, UBND TPHCM đã quyết định thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất TP trực thuộc UBND Thành phố; đồng thời, thành lập Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bình Dương trực thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM. Trong thời gian ổn định tổ chức, Trung tâm Phát triển quỹ đất Bình Dương và các Chi nhánh khu vực Bình Dương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu.

Ảnh phối cảnh Dự án tổ hợp giáo dục FPT Bình Dương
Về lĩnh vực khoáng sản, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang nghiên cứu để điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khoáng sản; đề nghị các đơn vị liên quan theo dõi, cập nhật để triển khai thực hiện kịp thời về những vấn đề có liên quan như: làm rõ trách nhiệm cung ứng vật liệu san lấp, phân định tỷ lệ cung cấp cụ thể; yêu cầu nhà thầu nghiêm túc thực hiện cam kết; làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu, chủ mỏ theo đúng chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ; rà soát, yêu cầu các mỏ đủ điều kiện khai thác sớm đưa vào vận hành, bảo đảm nguồn cung cấp vật liệu xây dựng phục vụ các công trình trọng điểm.
Phó Chủ tịch UBND cũng có những chỉ đạo quyết liệt về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đối với vướng mắc giải phóng mặt bằng khu vực đất lâm nghiệp theo kiến nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Dương, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, rà soát, sớm tham mưu trình UBND Thành phố xem xét giải quyết theo quy định; giao Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bến Cát khẩn trương hoàn thành thủ tục bàn giao mặt bằng dự án nút giao Cầu đò 2 cho nhà thầu thi công trước ngày 15/9/2025.
Bên cạnh đó, công tác di dời hạ tầng điện, cáp quang gắn liền với nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, bàn giao thi công các công trình, dự án trọng điểm, được xem là nhiệm vụ chính trị quan trọng; do đó, các cơ quan, đơn vị liên quan cần khẩn trương xử lý dứt điểm các vướng mắc; hoàn thành di dời trong thời gian sớm nhất, bảo đảm không chậm hơn tiến độ bàn giao mặt bằng của người dân; kiên quyết không để vướng mắc hạ tầng điện ảnh hưởng đến tiến độ và uy tín của cơ quan nhà nước. Đồng thời, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng được rà soát để có hướng đề xuất cơ chế thống nhất áp dụng chung cho toàn Thành phố, bảo đảm khả thi, phù hợp pháp luật.
Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh, lãnh đạo đứng đầu của từng địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp trước Thành ủy, UBND Thành phố nếu để xảy ra chậm trễ, làm ảnh hưởng tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao đất phục vụ việc thi công các công trình, dự án trọng điểm.
Liên quan đến dự án Tổ hợp Giáo dục FPT Bình Dương, UBND TP cũng lưu ý cần triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phải luôn bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, Nhà đầu tư và người dân và đưa ra một số nhiệm vụ phải tập trung thực hiện nhằm kịp thời bàn giao mặt bằng, triển khai các bước tiếp theo của dự án.
Trong khi đó, dự án Trung tâm chuyển đổi số tại Khu công nghiệp công nghệ (là dự án có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng số và hình thành mô hình khu công nghiệp công nghệ kiểu mẫu trên địa bàn TP) cần sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư và có ý kiến đối với hồ sơ gửi Sở Khoa học và Công nghệ, bảo đảm dự án triển khai đúng tiến độ. Theo PCT UBND TPHCM, trong thời gian tới, TP sẽ đặt quyết tâm cao trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, tập trung tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các công trình, dự án trọng điểm tại khu vực Bình Dương.
Mục tiêu đến ngày 30/9/2025, bảo đảm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho các dự án trọng điểm triển khai đúng tiến độ. Do đó, đề nghị lãnh đạo cấp ủy, chính quyền 36 xã, phường khu vực Bình Dương huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị, tập trung cao độ, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, nhất là đối với các dự án, công trình trọng điểm; cũng như nỗ lực bù đắp lại tiến độ bị ảnh hưởng do tập trung thời gian vào việc sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy; tập trung triển khai thực hiện ngay các nội dung chỉ đạo tại cuộc họp, khẩn trương giải quyết công việc tồn đọng, chủ động trong mọi tình huống, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, yêu cầu và mục tiêu đã đề ra.