Nguyên nhân ban đầu vụ cháy 8 người tử vong

Thứ Bảy, 08/05/2021 09:31

|

(​CAO) Theo anh Tựu, do lúc khiêng thùng xi đánh bóng gạch vừa mới nấu xong vô ý làm đổ xuống sàn nhà, chảy lan ra bếp lửa đang nấu sáp đèn cầy gây cháy.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ cháy.

Ngày 8-5, nguồn tin của PV cho biết, Công an Q.11, TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị chức năng TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy trên đường Lạc Long Quân, P.1, Q.11 khiến 8 người tử vong.

Qua điều tra ban đầu, theo lời kể của anh Nguyễn Thành Tựu (40 tuổi, người thoát nạn) do lúc khiêng thùng xi đánh bòng gạch vừa mới nấu xong vô ý làm đổ xuống sàn nhà, cháy lan ra bếp lửa đang nấu sáp đèn cầy cách đó khoảng 1m nên gây ra cháy.

Hiện nguyên nhân chính thức vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.

Báo cáo nhanh của Công an Q.11, khoảng 17 giờ 05 ngày 7-5, đơn vị nhận tin báo cháy tại đường Lạc Long Quân, P.1 nên có mặt tại hiện trường, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an Q. Tân Bình, Q.10, KV1 với 97 cán bộ chiến sĩ, 18 xe chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Vụ cháy làm 8 người tử vong.

Đến 18 giờ 12 cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan ra các nhà dân lân cận.

Vụ cháy đã khiến 8 người tử vong gồm: chị Nguyễn Thị Lệ T. (44 tuổi, chủ hộ), 3 người con gồm: Lê Kim T. (17 tuổi), Lê Ngân T. (13 tuổi). Lê Tân T. (9 tuổi), anh Hồ Đình T. (43 tuổi, em rể chị T.), Hồ Đình N. (9 tuổi, con anh T.), em Nguyễn Tấn Đ. (15 tuổi, cháu đến nhà chị T. chơi) và một cô giáo đến dạy kèm.

Theo Công an Q.11, căn nhà xảy ra vụ cháy nghiêm trọng có diện tích sàn xây dựng 126m2, có kết cấu 1 trệt, 1 lầu, 1 lửng, nhà có 1 cửa trước, 1 cửa bên hông.

Chị T. là chủ hộ, anh Hồ Đình T. là người trực tiếp sản xuất kinh doanh hàng xi đánh bóng gạch được chế biến từ sáp đèn cầy và dầu lửa. Thời điểm xảy ra vụ cháy, chỉ có Tựu kịp chạy thoát.

Bình luận (0)

Lên đầu trang