TPHCM: Tổ chức cho người nước ngoài cư trú trái phép, 2 người bị khởi tố

Thứ Sáu, 07/05/2021 19:12

|

(CAO) Ngày 7-5-2021, tin từ Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Hoàng Văn Cù (SN 2000, ngụ quận Tân Phú) và Nguyễn Văn Thanh (SN 1995, ngụ Quận 7) để điều tra về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” theo Điều 348, Bộ luật Hình sự 2015.

Theo điều tra ban đầu, Cù quen một người đàn ông  Trung Quốc có tên tiếng Việt là Minh qua ứng dụng Wechat. Người này hứa giúp Cù kiếm thêm thu nhập bằng cách thuê chỗ trọ cho các đối tượng người Trung Quốc cư trú khi sang Việt Nam, với tiền công 200.000 đồng/người/ngày.

Cù sau đó đã thuê một ngôi nhà trên đường Lý Tuệ (quận Tân Phú) với giá 7,5 triệu động. Tại đây, vào ngày 26-3-2021 và ngày 28-3-2021, Cù đã đưa 2 nhóm người Trung Quốc (tổng cộng 11 người) vào ở tại căn nhà trên đường Lý Tuệ. Cả 2 nhóm người này đều không xuất trình được giấy tờ tuỳ thân.

Cũng trong ngày 28-3, công an phát hiện Nguyễn Văn Thanh cùng 13 người Trung Quốc đang ở công viên gần cầu Rạch Ông (quận 7). Nhóm người này cũng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và ở tại phòng trọ của Thanh tại quận 7. Trước đó, nhóm người nay ngủ lại một đêm 27-3 tại quán Karaoke trên đường Nguyễn Thị Thập (quận 7). Đến ngày 26-4-2021, công an quận Tân Phú bất ngờ kiểm tra hành chính thì phát hiện nhóm 7 người Trung Quốc (vào ở đợt ngày 28-3).

Theo điều tra của cơ quan chức năng, Thanh đã nhận 10,5 triệu đồng của “bạn tù” tên Trọng để tổ chức chỗ ở cho nhóm người Trung Quốc trên. Sau đó, Thanh đã dùng 3,18 triệu để mua đồ ăn, thức uống cho nhóm người trên và giữ số tiền còn lại tiêu xài riêng.

Đến ngày 28-4, công an quận bàn giao các đối tượng cho CATP thụ lý theo thẩm quyền. Được biết, cả hai đối tượng Cù và Thanh đều không có việc làm ổn định, nhận “bảo kê” cho các nhóm đối tượng người nước ngoài cư trú tại Việt Nam để kiếm tiền. Hiện tại, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra hai vụ án để xử lý theo pháp luật.

Thời gian qua Công an TPHCM liên tiếp phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các đối tượng nhập cảnh trái phép cũng như các đối tượng tổ chức, tiếp tay cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép đi lại, lưu trú... Riêng Công an Quận 7, trong quý 1/2021 đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 26 đối tượng là người nước ngoài được các “đường dây” môi giới nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Việt Nam và cư trú trên địa bàn.

Nhóm đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị Công an quận 7, TPHCM phát hiện, đưa đi cách ly trong quý 1 - năm 2021

Bình luận (0)

Lên đầu trang