Một phút chủ quan của giám đốc trẻ, 3 nhà xưởng bị thiêu rụi

Thứ Sáu, 07/05/2021 15:11

|

(CAO) Chiều 7/5, TAND TPHCM mở phiên xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo của hai bị cáo Nguyễn Anh Trí (SN 1990, Giám đốc công ty sắt thép Chí Tài) và đồng phạm là Nguyễn Ngọc Vy (SN 1984, công nhân) cùng các bị hại trong vụ án vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy xảy ra ở xã Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh) vào năm 2018.

Các bị cáo tại tòa

Theo đó, HĐXX cấp phúc thẩm đã tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ về cho VKSND huyện Bình Chánh điều tra xét xử lại từ đầu. Trong quá trình xét xử, cấp phúc thẩm nhận thấy cấp sơ thẩm đã xét xử có nhiều sai sót, trong đó phần xác định thiệt hại của các nạn nhân chưa được làm rõ gây ra thiệt thòi cho các bị hại nên cần hủy án để điều tra lại.

Theo nội dung vụ án, Công ty sắt thép Chí Tài đóng trụ sở tại xã Phạm Văn Hai. Nhà xưởng công ty tiếp giáp với hộ kinh doanh Song Đất. Hai cơ sở ngăn cách bởi một bức tường cao 3,3 m.

Ở khu vực đất trống tiếp giáp bức tường chung nói trên, chủ cơ sở Song Đất để nhiều đống kiện mút cao su phế liệu. Trí cần bán nhà xưởng nên chỉ đạo công nhân (trong đó có Nguyễn Ngọc Vy) tiến hành tháo dỡ nhà xưởng cũ và hệ thống pa lăng cầu trượt.

Sáng 7/3/2018, Trí cùng công nhân tiến hành tháo dỡ khung nhà xưởng. Trí cung cấp thiết bị cắt kim loại bằng khí đốt và chỉ đạo Vy dùng thiết bị cắt khung nhà xưởng, pa lăng. Đồng thời, Trí trực tiếp dùng mỏ hàn hơi cắt khung kim loại nhà xưởng.

Trưa cùng ngày, Vy dùng thiết bị cắt thép kim loại khung nhà xưởng, vị trí cắt tiếp giáp với hộ kinh doanh Song Đất. Lúc Vy đang cắt thì xảy ra cháy lớn. Lửa lan sang nhiều khu vực lân cận. Đến 21 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng mới dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Kết quả điều tra, kết luận vùng cháy đầu tiên xuất phát từ khu vực mút cao su sát vách tường ngăn cách giữa hộ kinh doanh Song Đất với Công ty sắt thép Chí Tài. Cơ quan điều tra xác định vụ cháy xảy ra là do việc hàn cắt kim loại khung nhà xưởng gây nên.

Dù biết cơ sở Song Đất có nhiều kiện mút cao su phế liệu dễ cháy bên cạnh vị trí Vy đứng cắt kim loại nhưng giám đốc Trí không thực hiện việc che chắn, đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Chưa kể, Trí biết Vy chưa qua đào tạo về công việc hàn hơi, chưa huấn luyện và có chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động, dù vậy, Trí vẫn cung cấp thiết bị, phân công Vy việc cắt kim loại.

Cơ quan chức năng xác định vụ cháy trên, khiến ba cơ sở và hộ dân lân cận thiệt hại gần 600 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang