Thanh niên mua xăng đốt nhà dọa gia đình về chuyện bán trà sữa

Thứ Sáu, 07/05/2021 14:49  | Thể Trịnh

|

(CAO) Sau khi mua xăng đốt nhà, Nguyễn Xuân Hiền (SN 2001) đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Hiền tại cơ quan Công an.

Theo thông tin ban đầu,ngày 04/05/2021, vợ chồng anh Nguyễn Xuân Hải và chị Nguyễn Thị Thúy Phượng (ngụ tại khu phố Phước Kiểng, thị trấn Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch) cãi nhau về việc con gái là Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1996) không dậy sớm để bán trà sữa.

Sau đó, anh Hải bực tức và cấm không cho con gái buôn bán nữa.

Biết tin chị mình không được bán trà sữa nữa, ngày 05/05/2021, Nguyễn Xuân Hiền (SN 2001 - em trai Thảo) từ TPHCM về nhà nói chuyện với mẹ.

Sau đó, Hiền bỏ ra ngoài mua 40.000đ xăng và mang về đổ ra giữa nền nhà, châm lửa đốt với ý định đe dọa gia đình. Khi lửa cháy lớn, Hiền đã bỏ trốn.

Vụ cháy làm 03 xe môtô trong nhà bị hư hỏng nặng; Hiền bị bỏng ở bàn tay phải và hai chân. Đến 17h00 cùng ngày, Hiền đến Công an thị trấn Hiệp Phước đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

Hiện Công an H.Nhơn Trạch đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Hiền về hành vi “hủy hoại tài sản”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang