Nữ quái giật dây chuyền 3000 USD, đánh lạc hướng nạn nhân

Thứ Sáu, 07/05/2021 15:14

|

(CAO) Ngày 7/5, TAND TPHCM mở phiên xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Thị Hoa (SN 1970, ngụ quận 4) 2 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản.

Bị cáo Hoa tại tòa

Theo cáo trạng, khoảng hơn 1 giờ ngày 5/6/2020, Phạm Thị Hoa đón xe từ nhà mình đến phố đi bộ Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1). Đến 4 giờ 20 phút cùng ngày, Hoa đang đứng tại bãi giữ xe trên đường Bùi Viện thì thấy một nhóm trẻ con đang đu bám theo một nhóm khách nước ngoài đi bộ dưới lòng đường.

Hoa thấy anh Lim Ming Yi (quốc tịch Malaysia) có đeo sợi dây chuyền vàng nên nảy sinh ý định cướp để bán lấy tiền tiêu xài.

Hoa đi từ phía sau, áp sát anh Yi, bất ngờ giật sợi dây chuyền làm rơi xuống đất. Lúc này, anh Yi quay người lại thì Hoa chỉ tay vào trong hẻm để anh Yi tưởng người giật dây chuyền chạy vào trong đó nên nạn nhân cùng nhóm bạn đuổi theo. Còn Hoa nhanh tay lượm sợi dây chuyền đem đi bán được 22 triệu đồng.

Tháng 6/2020, qua báo chí phản ánh tình hình móc túi và cướp giật tài sản người nước ngoài trên phố đi bộ Bùi Viện, trong đó có vụ cướp giật do Hoa thực hiện.

Ngày 10/6/2020, anh Yi đến công an trình báo việc mình bị giật sợi dây chuyền trị giá hơn 3000 USD. Qua truy xét và hình ảnh camera, ngày 12/6/2020, Công an bắt giữ Hoa.

Tại tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, do không có việc làm, cuộc sống lâm cảnh nợ nần nên túng quẫn làm liều. Sau quá trình xét xử và nghị án, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo đã xâm phạm tài sản người khác, gây ảnh hưởng an ninh trật tự. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo khai báo thành khẩn nên đã tuyên mức án trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang