TÂY NINH:

Khu công nghiệp Thủ Thừa tạo việc làm cho 25.000 lao động

Thứ Hai, 11/08/2025 07:24  | Minh Thư

|

(CATP) Sáng 09/8, UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế và Công ty CP Phát triển KCN & Đô thị Thủ Thừa (IDTT) tổ chức lễ khởi công dự án Đầu tư hạ tầng KCN Thủ Thừa, mở ra kỳ vọng về một điểm đến đầu tư mới của khu vực phía Nam. Cũng trong dịp này, nhằm hỗ trợ an sinh xã hội, chủ đầu tư đã tặng chính quyền địa phương xã Thủ Thừa 300 triệu đồng.

Theo ông Trương Thanh Liêm (Trưởng Ban quản lý KCN tỉnh Tây Ninh), đây là khu công nghiệp đầu tiên của Tây Ninh mới sau khi sáp nhập Long An - Tây Ninh, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 80 năm Quốc khánh 02/9. Dự án có quy mô hơn 170ha, tổng vốn đầu tư trên 3.000 tỷ đồng, cách TPHCM khoảng 45km, gần các tuyến cao tốc và cảng quốc tế. KCN được định hướng thu hút các ngành chế biến - chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, điện - điện tử, logistics và nông nghiệp công nghệ cao. Dự án triển khai 2 giai đoạn: giai đoạn 1 thi công hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành cuối năm 2025; giai đoạn 2 mở rộng theo nhu cầu nhà đầu tư, dự kiến hoàn tất 2026-2027.

Khởi công dự án KCN Thủ Thừa

Ông Lê Thanh Tùng (Chủ tịch HĐQT IDTT) cho biết: "KCN Thủ Thừa được quy hoạch hiện đại, đa chức năng, ưu tiên công nghiệp sạch và áp dụng tiêu chuẩn xanh - thông minh. Hạ tầng tích hợp hệ thống xử lý nước thải, năng lượng tái tạo, logistics, lưu trú công nhân và dịch vụ thương mại, hướng tới hệ sinh thái công nghiệp bền vững".

"Khi đi vào hoạt động, KCN Thủ Thừa sẽ tạo việc làm cho khoảng 25.000 lao động, góp phần tăng thu ngân sách, nâng cao thu nhập và ổn định an sinh xã hội. Đây cũng là động lực quan trọng giúp Tây Ninh chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp - dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư”, ông Nguyễn Văn Út (Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, nhấn mạnh.

Theo ông Út, KCN Thủ Thừa không chỉ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp - dịch vụ, mà còn là động lực thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của Tây Ninh trong giai đoạn phát triển mới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang