Lâm Đồng: Mưa đá, lốc xoáy gây thiệt hại nghiêm trọng

Chủ Nhật, 04/07/2021 18:43

|

(CAO) Mưa lớn làm sạt lở đất và làm vỡ hệ thống thoát nước công cộng gây sạt lở nghiêm trọng một showroom ô tô đang xây dựng trên đường Ba Tháng Tư, P.3 - TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), gãy đổ 7 cây thông trên đường đèo Prenn và làm đổ sập một đoạn hàng rào cổng Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt.

Mưa đá kèm lốc xoáy ở TP.Đà Lạt và H.Đơn Dương (Lâm Đồng) vào các ngày 3 và 4/7 gây thiệt hại nhiều nơi 

Ngoài ra, mưa lớn, mưa đá kèm lốc xoáy ở H.Đơn Dương cuốn mái nhà kính trồng rau của một hộ dân lên không trung gây cảnh tượng kinh hoàng.

Lúc 13h 30 ngày 4/7, đường ống dẫn nước lớn đoạn ngang qua dự án Showroom Toyota Ngọc Anh Lâm Đồng (số 9, đường Ba Tháng Tư, P.3 - Đà Lạt) bất ngờ phát nổ lớn.

Hậu quả, hàng chục khối đất, đá, cát, trụ bê tông công trình, một container tại công trường xây dựng bị ảnh hưởng, sạt lở xuống phía dưới, 1 trụ điện trung thế bị hư hỏng. Vụ nổ đường ống dẫn nước còn khiến khoảng 50m vỉa hè của đường Ba Tháng Tư - Đà Lạt bị bật tung, sạt lở ra tới lòng đường.

Hiện trường dự án Showroom Toyota Ngọc Anh Lâm Đồng bị sạt lở do vỡ hệ thống đường ống nước công cộng

Theo đại diện chủ đầu tư dự án Showroom Toyota Ngọc Anh Lâm Đồng, thời điểm xảy ra sự cố công nhân đã nghỉ trưa nên không gây thương vong về người. Lực lượng chức năng TP Đà Lạt đã có mặt phong tỏa hiện trường, đồng thời phân luồng các phương tiện lưu thông trật tự trên đường Ba Tháng Tư, cửa ngõ đi vào TP Đà Lạt.

Dự án Showroom Toyota Ngọc Anh Lâm Đồng rộng cả nghìn mét vuông, được khởi công tháng 12/2020, đã được đào âm xuống lòng đất rất sâu. Điểm xảy ra vỡ hệ thống đường ống dẫn nước công cộng nằm ngay sát vị trí dự án đào xuống lòng đất.

Công trình làm tận ra sát mép đường Ba Tháng Tư nên vụ sạt lở gây ảnh hưởng giao thông và nguy cơ ảnh hưởng đối với dân cư khu vực
Cuối giờ chiều cùng ngày, nguyên nhân vụ việc được cơ quan chức năng xác định, do công trình đang thi công xảy ra vụ sạt lở đất làm vỡ hệ thống thoát nước công cộng và làm sụp đổ hệ thống cọc neo, cọc vây, dầm... của dự án.
Ngành chức năng cho rằng, do mưa lớn kết hợp lượng nước thoát tại khu vực đã làm hệ thống mương tiếp giáp công trình bị hư hỏng gây nên sự cố. Vụ sạt lở làm hàng chục mét khối đất, đá đổ sụp gây ảnh hưởng an toàn giao thông trên tuyến đường Ba Tháng Tư, có nguy cơ gây ảnh hưởng đến các hộ dân khu vực.
Thông tin từ Phòng kinh tế - hạ tầng UBND TP.Đà Lạt được biết, trận mưa lớn, kéo dài trên diện rộng TP.Đà Lạt đã khiến 7 cây thông trên đường đèo Prenn bị gãy đổ, gây cản trở việc lưu thông. Đến cuối buổi chiều ngày 4/7, các ngành chức năng TP.Đà Lạt vẫn đang khẩn trương dọn dẹp hiện trường, khắc phục sự cố.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã trực tiếp đến hiện trường, yêu cầu dừng thi công, phân luồng giao thông đường Ba Tháng Tư, khẩn trương khắc phục sự cố.

Trước đó, ngày 3/7, tại các phường 9,11,12 - TP.Đà Lạt xảy ra mưa đá làm hư hại nhiều diện tích hoa màu của người dân.

Một đoạn tường rào của Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt xây dựng đã lâu bị sạt lở

Bình luận (0)

Lên đầu trang