(CAO) Sáng 6/10, trên địa bàn hai xã Măng Bút và Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi) liên tiếp xảy ra hàng loạt trận động đất với cường độ mạnh, gây rung lắc trên diện rộng và làm hư hỏng nhiều công trình trường học, nhà dân.
Theo thông tin từ Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần – Viện Các Khoa học Trái đất, trong khoảng thời gian từ 0 giờ 41 phút đến 11 giờ 49 phút cùng ngày, khu vực xã Măng Bút và Măng Ri ghi nhận tổng cộng 15 trận động đất.
Trong đó, xã Măng Bút xảy ra 9 trận có độ lớn từ 2,6 đến 4,1 độ richter; xã Măng Ri ghi nhận 6 trận có độ lớn từ 2,7 đến 4,9 độ richter. Trận mạnh nhất đạt 4,9 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, được đánh giá ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Từ khi các hồ chứa lớn tích nước, trên địa bàn xã Măng Bút thường xuyên xảy ra động đất.
Theo người dân địa phương, các trận động đất xảy ra liên tiếp trong đêm và rạng sáng khiến nhiều người hoang mang, đặc biệt trận 4,9 độ richter gây rung lắc mạnh. Ông A Trung, cán bộ xã Măng Ri, kể lại: “Khoảng rạng sáng, tôi đang ngủ thì cảm nhận rõ mái tôn, cửa và giường rung mạnh. Cả nhà hoảng sợ chạy ra ngoài vì sợ nhà sập. Rung lắc chỉ kéo dài vài giây nhưng rất mạnh”.
Ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri, thông tin: “Rung chấn khá mạnh nhưng bước đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người. Chính quyền đã chỉ đạo lực lượng kiểm tra toàn bộ công trình, nhà dân, nhất là các trường học và điểm dân cư nằm ở vùng địa chất yếu”.

Trường học tại xã Măng Bút bị động đất làm hư hỏng ngói.
Còn tại xã Măng Bút, trận động đất có độ lớn 4.0 và 4.1 đã gây rung lắc mạnh, bước đầu đã ghi nhận thiệt hại đối với cơ sở vật chất. Tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú cấp I, II Măng Bút 2, động đất đã gây ảnh hưởng đến nhiều hạng mục.
Mái ngói tầng 2 khu nhà hiệu bộ của nhà trường bị hư hỏng; tại đây có lớp mẫu giáo 36 học sinh và một phòng máy tính với 28 thiết bị phục vụ dạy học cho khoảng 100 học sinh tiểu học. Bốn phòng ở của 60 học sinh bán trú bị nứt tường, kết cấu tường và cột bị xé rạn. Năm phòng ở giáo viên cũng xuất hiện hiện tượng mái xô lệch, gãy cấu trúc.
Tại điểm trường Đắk Chun, hai vị trí tường và cột bị nứt gãy liên kết; còn điểm trường Đắk Lanh có hai phòng học bị đứt gãy cấu trúc tường bao quanh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Động đất tại xã Măng Bút bước đầu đã ghi nhận thiệt hại.
Để đảm bảo sinh hoạt và học tập, nhà trường đã sắp xếp tạm thời cho 30 học sinh ở tại phòng học Mỹ thuật và 30 học sinh ở phòng đọc sách. Hoạt động dạy môn Tin học tạm dừng, toàn bộ máy tính được tháo dỡ để bảo vệ thiết bị. Ban giám hiệu nhà trường đề nghị UBND xã Măng Bút và Phòng Văn hóa – Xã hội sớm khảo sát, sửa chữa nhằm ổn định điều kiện dạy học.
Không chỉ gây ảnh hưởng ở khu vực tâm chấn, rung lắc do trận động đất mạnh còn được ghi nhận tại một số địa phương giáp ranh thuộc tỉnh Gia Lai. Người dân ở đây cảm nhận được sự rung chuyển nhẹ của nhà cửa, đồ vật.
(CAO) Ngày 11/9, xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận 2 trận động đất có độ lớn lần lượt là 4.5 và 2.8 độ. Trận động đất có độ lớn 4.5 gây lung lắc ở 2 tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai.