Triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó
Tính đến 11 giờ ngày 05/10, bão số 11 ở trên vùng biển Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc) và đang tiến gần vùng biển Quảng Ninh với cường độ mạnh cấp 12-13, giật cấp 16. Theo dự báo, từ đêm 05/10 đến trưa ngày 06/10, bão số 11 sẽ ảnh hưởng đến khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn. Khu vực ven biển có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 11-12; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Các xã, phường khu vực phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13, các xã, phường còn lại của tỉnh Quảng Ninh và khu vực ven biển TP.Hải Phòng có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11. Các xã ven biển tỉnh Hưng Yên và các xã biên giới phía Bắc của tỉnh Lạng Sơn có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10. Khu vực phía Đông Bắc tỉnh Bắc Ninh (khu vực phía Đông Bắc tỉnh Bắc Giang cũ) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.
Để chủ động ứng phó với bão số 11 và tổ hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, dông, lốc, mưa lớn và ngập lụt xảy ra trước, trong và sau bão; Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các bộ, ngành và UBND các tỉnh, TP tiếp tục tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt công tác phòng, chống bão, tập trung thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 186/CĐ-TTg ngày 04/10/2025 về chủ động ứng phó với bão số 11.

Lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ gia cố tuyến đê bị hư hại do mưa hoàn lưu bão số 10,
ứng phó bão số 11
Chủ tịch UBND các tỉnh, TP nêu trên chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; thông tin đến người dân về phạm vi, cường độ của bão để chủ động phòng tránh, tránh tâm lý chủ quan cho rằng bão số 11 khi đổ bộ vào đất liền sẽ suy yếu và không gây gió mạnh; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn về người, phương tiện, tài sản đối với các hoạt động trên biển, trên đảo, khu vực ven biển, nhất là hoạt động du lịch trên Vịnh Bắc Bộ. Tổ chức sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là các nhà yếu ở khu vực có gió mạnh, vùng thấp trũng, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn; di dời dân tại các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản ven bờ, trên biển, trên đảo.
Các tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền đang còn hoạt động trên biển di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú để bảo đảm an toàn; quản lý chặt chẽ tàu thuyền tại nơi neo đậu, tuyệt đối không cho người ở lại tàu trong thời điểm bão đổ bộ. Các địa phương khẩn trương hoàn thành việc chặt tỉa cành cây, chằng chống, gia cố nhà ở; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn công trình công cộng, khu công nghiệp, khu vực hầm mỏ, khai thác khoáng sản, nhà máy, hệ thống lưới điện, viễn thông; sẵn sàng phương án tiêu nước, chống úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp; khơi thông các điểm nghẽn dòng, cản trở thoát lũ, vận hành hệ thống thoát nước đối với khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư...
Tại Hà Nội, đã kích hoạt các biện pháp tiêu thoát nước, phòng chống úng ngập. Ngày 05/10, Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, đã yêu cầu các xí nghiệp trực thuộc tổ chức trực ban 24/24 giờ tại trụ sở đơn vị từ 7 giờ 30 phút ngày 04/10 đến hết bão và giải quyết xong các sự cố (nếu có); rà soát các trạm bơm đầu mối, vật tư, thiết bị, nhu yếu phẩm, sẵn sàng huy động 100% lực lượng, xe - máy, thiết bị phục vụ ứng phó bão số 11 với tinh thần quyết liệt nhất, từ sớm, từ xa, chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất.
Tại Hải Phòng, các lực lượng ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng bảo vệ hệ thống đê điều. TP.Hải Phòng xác định, 42 trọng điểm đê điều và 51 vị trí xung yếu đã xác định cần giám sát liên tục. Công tác tuần tra canh gác đê được thực hiện nghiêm ngặt khi mưa lớn; mỗi tuyến đê đều có hệ thống biển cảnh báo, sổ nhật ký theo dõi và cơ chế báo cáo nhanh. Các phương án hộ đê toàn tuyến được lập chi tiết đến từng điểm sạt lở tiềm ẩn.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội bảo đảm an toàn trên các tuyến sông
Tại Quảng Ninh, sáng 05/10 Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trưởng đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã kiểm tra công tác ứng phó bão số 11. Theo báo cáo của BCH phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh đã thông báo cho gần 4.200 tàu thuyền biết tình hình của bão số 11 để chủ động phòng, tránh và yêu cầu đến trưa 05/10 toàn bộ các tàu thuyền phải vào bờ tránh trú. Tổ chức rà soát nơi di dời người dân khi có tình huống, các khu vực tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, sạt lở; nạo vét hệ thống thoát nước đô thị, kênh mương, sông suối, cắt cây tỉa cành; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để trực canh tại các ngầm tràn... Bộ CHQS tỉnh đã thành lập 1 sở chỉ huy phía trước và 4 sở chỉ huy bổ trợ để ứng phó bão; huy động gần 4.200 CBCS và 68 phương tiện xuồng, xe đặc chủng sẵn sàng ứng cứu, khắc phục, xử lý các tình huống.
Ưu tiên bảo đảm an toàn hồ chứa và đê điều
Ngay sau khi bão số 9 và số 10 gây ảnh hưởng nặng nề tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, bão số 11 có khả năng đổ bộ vào các tỉnh phía Bắc. Mặc dù cường độ gió không mạnh như bão số 10, nhưng bão số 11 được dự báo có thể gây ra mưa lớn kéo dài trước, trong và sau khi đổ bộ. Đây là "thiên tai kép", "bão chồng bão, lũ chồng lũ”, đặt ra yêu cầu cấp bách cho các địa phương, đơn vị trong việc ứng phó linh hoạt, không được chủ quan, đặc biệt là bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập.
Tại Bắc Trung Bộ, 132 hồ hư hỏng, 65 hồ đang được sửa chữa. Hệ thống đê biển, đê cửa sông từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh dài hơn 1.000km, có 44 vị trí trọng điểm xung yếu. Hiện 51 sự cố đê điều do ảnh hưởng của bão số 10 và mưa lũ đã được các địa phương xử lý bước đầu, đồng thời tiếp tục rà soát, gia cố chuẩn bị ứng phó bão số 11.
Ngày 03/10, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì họp trực tuyến với các địa phương về khắc phục hậu quả bão số 10 và ứng phó bão số 11. Cùng ngày, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) ban hành các văn bản chỉ đạo về bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, vận hành hồ thủy điện Thác Bà và an toàn hạ du. Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết: Từ Quảng Ninh đến Huế hiện có 62 vị trí xung yếu về đê điều. Hầu hết đê biển hiện được thiết kế chống bão cấp 9-10, trong khi bão số 11 có thể đạt cấp 12, giật cấp 15, vượt ngưỡng thiết kế. Sau bão số 10 và các trận mưa lũ kéo theo, hệ thống đê điều đã ghi nhận 45 sự cố. Mặc dù nhiều địa phương đã xử lý kịp thời, vẫn cần tiếp tục gia cố để bảo đảm an toàn trước áp lực mới. Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, các vị trí đê xung yếu, đã bị sạt lở hoặc hư hỏng, cần được ưu tiên xử lý, như: đoạn K10–K15 đê Hà Nam (Quảng Ninh); đê, kè Nam Hải (Hải Phòng); đê kè Đông Minh, đê biển 6 (Hưng Yên); đê biển Hải Thịnh 3 (Nam Định); đê Bãi Ngang, Quỳnh Long, Diễn Thành, Long - Thuận (Nghệ An)... Các địa phương và đơn vị quản lý phải sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ" để bảo đảm an toàn công trình đê điều đang thi công và các vị trí trọng điểm xung yếu.
Ông Phan Tiến An, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng An toàn đập và hồ chứa nước, Cục Quản lý và xây dựng công trình thủy lợi cho biết, bão số 10 vừa qua đã gây mưa rất to trên diện rộng trong bối cảnh mực nước tại các hồ chứa thủy lợi khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang ở mức cao. Sáng 05/10, lượng nước trữ trong các hồ thủy lợi ở Bắc Bộ trung bình đạt khoảng từ 69 - 98% dung tích thiết kế. Có 2/3 hồ chứa nước lớn của khu vực là hồ Cấm Sơn (Bắc Ninh) và hồ Núi Cốc (Thái Nguyên) đang vận hành xả để bảo đảm an toàn cho công trình khi đón mưa lũ. Các hồ chứa ở Bắc Trung Bộ có dung tích bình quân của các hồ đạt từ 76 - 99%. Tuy nhiên, có 3 hồ quan trọng đặc biệt trong vùng ảnh hưởng bão do Bộ NN&MT quản lý thì hồ Cửa Đạt (Thanh Hóa) và hồ Tả Trạch (TP.Huế) đang được vận hành xả để đón mưa lũ. Tổng dung tích còn lại để trữ lũ của 3 hồ (tính cả hồ Ngàn Trươi - tỉnh Hà Tĩnh) khoảng 1.364 triệu m3. Trên lưu vực sông Hồng, đến 11 giờ ngày 05/10, các hồ thủy điện lớn đang vận hành theo quy trình. Hồ Tuyên Quang mở ba cửa xả, lưu lượng ra 2.445 m³/s; hồ Thác Bà mở hai cửa, lưu lượng ra 1.665 m³/s; hồ Hòa Bình mở hai cửa, lưu lượng ra 5.995 m³/s. Các hồ thủy lợi khu vực Bắc Bộ hiện đạt 69%-98% dung tích thiết kế, 137 hồ có dấu hiệu hư hỏng và 47 hồ đang được sửa chữa, nâng cấp.
Theo ông Phan Tiến An, hiện mực nước trong các hồ thủy lợi ở các khu vực này đang ở mức cao. Từ sự chủ động trong cơn bão số 10 vừa qua, với cơn bão số 11, Cục Quản lý và xây dựng công trình thủy lợi đã sớm có công điện và chỉ đạo các địa phương, đơn vị quản lý khai thác kiểm tra công trình, khắc phục ngay các hư hỏng xảy ra trong các cơn bão trước và sẵn sàng điều tiết bảo đảm an toàn công trình, hạ du trong mọi tình huống.