Cảnh báo tình trạng lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ
Bản tin phát lúc 10 giờ 20 sáng nay (22/7) của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, vị trí tâm bão số 3 (bão Wipha) ở khoảng 20.2 độ Vĩ Bắc; 106.4 độ Kinh Đông, nằm trên đất liền ven biển giữa Hưng Yên và Ninh Bình. Sức gió mạnh nhất: Cấp 8-9 (62-88 km/h), giật cấp 11.
Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10-15 km/h.
Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cũng cảnh báo tình trạng lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh Thanh Hoá và Nghệ An.

Hình ảnh qua vệ tinh của cơn bão số 3
Theo đó, trong 18 giờ qua (từ 16 giờ ngày 21/7 đến 10 giờ ngày 22/7), khu vực các tỉnh Thanh Hoá và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to như: Xuân Khánh 229,2mm, Triệu Sơn 218,6mm, Thạch Quảng 203,6mm (Thanh Hoá); Châu Nga 161,2mm, Tây Hiếu 157,6mm (Nghệ An);...
Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.
Do đó, trong 03-06 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 200mm.
Trong 06 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.
Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.
Theo Cục Cảnh sát giao thông, tại Quảng Ninh, vào khoảng 2h45 ngày 22/7, do ảnh hưởng của bão lớn, Tổ công tác số 16 thuộc Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh đang làm nhiệm vụ cấm các phương tiện xe mô tô, xe máy, xe đạp qua cầu để đảm bảo an toàn cho người dân.

CSGT tham gia cứu nạn người sống sót trong vụ lật tàu Vịnh Xanh 58
Trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Vân Đồn 1 (phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh), anh Vũ Văn Lợi (SN 1991, trú tại phường Cửa Ông, Quảng Ninh) đã đến trình bày với Tổ công tác rằng vợ anh là chị Lý Thị Kiều (SN 1996) đang trong tình trạng chuyển dạ, gọi taxi hơn một tiếng nhưng không được do ảnh hưởng thời tiết.
Trước tình huống khẩn cấp, Tổ công tác lập tức sử dụng xe ô tô tuần tra kiểm soát đưa chị Kiều đến Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả kịp thời, đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị người dân tiếp tục theo dõi diễn biến của cơn bão, tuân thủ hướng dẫn, khuyến cáo của các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương.
Do ảnh hưởng của bão số 3, từ đêm qua đến rạng sáng nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên xảy ra mưa lớn. Tại bản Pa Xa Lào, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên (cũ) nay là mưa lớn đã làm cầu treo Pa Thơm bị đứt.
Theo người dân tại hiện trường cho biết, vào khoảng 8h30 cầu treo Pa Thơm (thuộc xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên) nối bản Pa Xa Lào đi các bản Huổi Moi, Púng Bon của đồng bào dân tộc Cống bị đứt 1 bên dây văng. Thời điểm này có 1 xe ô tô bán tải và 1 xe máy đang qua cầu. Chiếc xe ô tô bị rơi thẳng xuống sông Nậm Núa, trong xe có 3 người, xe máy bị rơi xuống phần đất phía dưới cầu. Người đi xe máy bị thương nhẹ, 3 người trong ô tô được người dân cứu kịp thời nhưng bị thương khá nặng và đang được đưa đi cấp cứu.
3 nạn nhân đi trên ô tô được xác định là: Từ Khoa Tường (SN 1968); Vũ Bảo Lâm (SN 1991) thuộc Công ty cổ phần xây dựng Bách Vạn Hưng; Lê Xuân Trọng (SN 1982, Trưởng phòng kinh tế xã Thanh Yên (mới)); người đi xe máy là Lò Văn Thương (SN 1985, người dân bản Pa Xa Xá, xã Thanh Yên, Điện Biên).
Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Điện Biên đã cử 2 xe cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường để tìm kiếm chiếc xe và xem còn người gặp nạn nào không. Công tác đánh giá thiệt hại và đưa ra phương án khắc phục đang được khẩn trương triển khai.

Cầu treo Pa Thơm bị đứt khiến 1 xe ô tô bán tải, trong có 3 người rơi thẳng xuống sông
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 (WIPHA), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai nhiều phương án, huy động lực lượng, phương tiện, sẵn sàng phối hợp các đơn vị liên quan ứng phó hiệu quả, đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị và an toàn cho người dân.
Thực hiện Kế hoạch của Công an TP Hà Nội, Phòng CSGT đã chỉ đạo các đội CSGT địa bàn kích hoạt phương án phòng, chống bão theo phương châm “4 tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, bố trí cán ứng trực quân số tại các khu vực trọng điểm, tuyến giao thông chính, khu vực có nguy cơ ngập úng, cây đổ, nhà tạm…
Trên các tuyến giao thông đường bộ, CSGT phối hợp với công an cơ sở và chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, tháo dỡ ô dù, biển hiệu, vật dụng có thể bị gió bão cuốn gây nguy hiểm; hỗ trợ khơi thông dòng chảy, đảm bảo thoát nước.

CSGT tuyên truyền người dân chủ động neo đậu an toàn, không ở lại trên phương tiện khi bão đổ bộ.
Lực lượng CSGT đường thủy triển khai đồng loạt các tổ công tác kiểm tra tại các bến khách, nhà nổi, phương tiện neo đậu trên tuyến sông Hồng. Tại các khu vực như Văn Đức (xã Bát Tràng), xã Ô Diên, Liên Minh, CSGT phối hợp công an địa phương tuyên truyền người dân chủ động neo đậu an toàn, không ở lại trên phương tiện khi bão đổ bộ.
Trung tâm chỉ huy giao thông, Phòng CSGT CATP Hà Nội giám sát chặt chẽ các diễn biến, kịp thời thông tin, phối hợp giải quyết các sự cố
Ngoài ra, Phòng CSGT đã xây dựng phương án sẵn sàng điều tiết giao thông, phân luồng từ xa tại các khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc khi mưa lớn kéo dài. Các tổ công tác sẽ được điều động linh hoạt theo diễn biến thực tế của thời tiết.
Tại Thanh Hoá, lực lượng Công an, nhất là Công an các phường, xã vẫn duy trì trạng thái trực 100% quân số, sẵn sàng phương án ứng phó khi bão đổ bộ trong vài giờ tới, nhằm đảm bảo an toàn cho người, giảm nhẹ tối đa thiệt hại.
Tại Công an phường Sầm Sơn, lực lượng Công an đã tổ chức tuần tra khép kín địa bàn để kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót của người dân để tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn các gia đình chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống tác hại khi cơn bão đang đến gần.
Qua tuần tra, bên cạnh việc bảo đảm an ninh, trật tự, không để các đối tượng lợi dụng mưa bão để phạm tội, lực lượng Công an đã phát hiện nhiều gia đình vẫn còn chủ quan, lơ là trước diễn biến phức tạp của bão, từ đó nhắc nhở, hướng dẫn và giúp các hộ dân nhanh chóng sơ tán, tháo dỡ vật dụng, tài sản, đưa các phương tiện bè mảng, thuyền nhỏ đến các vị trí an toàn.
Tại Công an xã biên giới Mường Chanh, quán triệt tinh thần “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”, ngay từ khi bão xuất hiện, Công an xã Mường Chanh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bão số 3; đảm bảo mọi công tác chuẩn bị đều được thực hiện một cách kỹ lưỡng và hiệu quả nhất. Lực lượng Công an xã đã phân công, bố trí lực lượng cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các điểm có nguy cơ sạt lở, đập tràn, lũ ống, lũ quét, không để người và phương tiện qua lại…
Với sự chủ động và quyết liệt của chính quyền cùng sự đồng lòng của người dân, lực lượng Công an đang nỗ lực cao nhất để giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và ổn định đời sống Nhân dân trong mùa mưa bão.