Mưa trắng trời ở Sài Gòn, đường sá “biến” thành sông, xe chết máy hàng loạt

Thứ Ba, 25/05/2021 11:32  | Nguyễn Yên

|

(CAO) ​Sau cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ, khiến nhiều tuyến đường ở quận Bình Thạnh, Gò Vấp, TP.Thủ Đức… lại ngập thành sông, nhiều người dân bì bõm dắt xe máy qua điểm ngập.

Người đi xe máy bị té ngã trên đường Bình Lợi.

Sáng 25-5, cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ trút xuống địa bàn TP.HCM khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn bị ngập sâu trong biển nước, có nơi ngập sâu gần nửa bánh xe.

Khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường như Bình Lợi, Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh), Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ (quận Gò Vấp), Nguyễn Văn Qúa, Phan Huy Ích, quận 12 bị ngập sâu trong biển nước.

Theo ghi nhận của PV tại đường Bình Lợi, quận Bình Thạnh, đoạn ngập dài hơn 1km, khu vực ngập sâu nhất gần nửa bánh xe tại đoạn công trình cải tạo hệ thống thoát nước đường Bình Lợi.

Xe chết máy hàng loạt, người đi xe máy bị té ngã… nước ngập tràn vào nhà dân, khiến việc buôn bán kinh doanh gặp khó khăn.

Tương tự tại đường Ung Văn Khiêm, nhiều đoạn ngập sâu, một con hẻm đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26 cũng bị ngập. Tại đường Nguyễn Văn Khối, quận Gò Vấp, đoạn ngập dài hơn 200m khiến nhiều phương tiện bị chết máy phải dắt bộ.

Đường Nguyễn Văn Qúa, Phan Huy Ích, Q.12 nhiều điểm cũng bị ngập khiến người dân lội bì bõm.

Đến trưa cùng ngày trời vẫn mưa rả rích, bầu trời mây đen xám xịt, vần vũ, nhiều khả năng còn mưa đến chiều tối.

Một số hình ảnh PV ghi nhận được tại đường Bình Lợi, Q. Bình Thạnh:

Nhiều điểm bị ngập sâu.
Người đi xe máy bị ngã.
Người đi xe đạp dắt xe qua điểm ngập.
Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, nguyên nhân chủ yếu do rãnh áp thấp hoạt động ngay trên Khu vực Nam bộ, gió Tây Nam hoạt động mạnh gây mưa.

Bình luận (0)

Lên đầu trang