Tây Ninh:

Người dân hưởng ứng giao nộp các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ

Thứ Hai, 20/04/2026 08:32

|

(CATP) Xác định công tác vận động, thu gom vũ khí (VK), vật liệu nổ (VLN), công cụ hỗ trợ (CCHT)... trong sinh hoạt của người dân có vai trò đặc biệt quan trọng trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, Công an tỉnh Tây Ninh đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai nhiều hình thức vận động bà con giao nộp các loại công cụ cấm tàng trữ này. Nhận thức việc làm hữu ích, quần chúng tích cực hưởng ứng.

Linh động hình thức tuyên truyền

Hiện vẫn còn một bộ phận người dân có thói quen cất giữ các loại công cụ nói trên cùng với các loại súng tự chế... Dù sử dụng vào bất cứ mục đích gì thì hành vì này không được luật pháp cho phép. Với sự quyết tâm của cấp ủy Đảng và chính quyền trong công tác đấu tranh, ngăn chặn đối với các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT... trên địa bàn, Công an tỉnh Tây Ninh chỉ đạo công an các phường, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con giao nộp các loại công cụ nguy hiểm này. Sau thời gian triển khai, tuỳ theo đặc điểm tình hình của từng địa phương trong việc vận động một cách phù hợp, cơ quan chức năng thu về kết quả tích cực khi quần chúng nhiệt tình hưởng ứng.

Tại xã Phước Vinh, công an xã triển khai lực lượng đến từng hộ dân, cơ quan, xí nghiệp, trường học... phổ biến mối nguy hại tiềm ẩn khi các loại hung - vũ khí nguy hiểm không được quản lý chặt chẽ. Qua đó, đại diện các hộ gia đình, tổ chức nhận thức chủ trương đúng đắn nên đồng lòng ký cam kết "không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại VK, CCHT, VLN và pháo", đồng thời niêm yết điểm tiếp nhận tại trụ sở công an địa phương để người dân giao nộp. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng phối hợp với các ban ngành phát huy vai trò của những người có uy tín, cán bộ cốt cán hỗ trợ tuyên truyền, vận động người dân vừa tự giác giao nộp, vừa tích cực tham gia đấu tranh, tố giác các hoạt động liên quan, góp phần đảm bảo tốt ANTT ngay từ cơ sở.

Công an xã Phước Vinh và Ninh Điền tiếp nhận VK,VLN, CCHT của người dân giao nộp

Ông Phạm Tấn Đạt, chủ một lò rèn ở ấp Phước An, bộc bạch: "Các anh công an xã tận tình đến nhà tôi hai, ba lần để tuyên truyền về tác hại của các loại hung khí tự chế khi rơi vào tay đối tượng xấu. Tôi nhận thấy việc phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa góp phần giữ vững bình yên cho địa phương và xã hội không chỉ là nhiệm vụ của công an, mà người dân cũng góp một phần trách nhiệm. Vì vậy, tôi cam kết tuyệt đối không nhận làm mã tấu, đinh ba cũng như các loại công cụ mà Nhà nước cấm nữa". Còn chị Nguyễn Kiều Oanh, làm nghề kinh doanh tự do thì phấn khởi cho hay: "Chúng tôi buôn bán làm ăn tại khu vực chợ, các chú Công an xã thường xuyên xuống tuyên truyền pháp luật, nhắc nhở bà con chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và khuyến cáo các phương thức lừa đảo của tội phạm cho tiểu thương biết. Được các anh tận tình phân tích những điều nên làm và không nên làm nên chúng tôi yên tâm buôn bán".

Trung tá Nguyễn Đức Thiện, Phó Trưởng Công an xã Phước Vinh, cho biết: Công an xã đã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân giao nộp các loại công cụ cấm tàng trữ qua các cuộc họp ở ấp hoặc tổ tự quản bằng các hình thức như phát tờ rơi, treo pano áp phích ở khu dân cư, địa điểm nhiều người lui tới kết hợp phát trên loa phóng thanh của xã. Qua các cuộc tuyên truyền này, nội dung nêu bật tác hại của việc sử dụng VK, VLN, CCHT... trái phép, giúp người dân hiểu rõ pháp luật. Song song đó, đơn vị cũng phối hợp tốt với các ban ngành, đoàn thể. Bởi để làm tốt công tác này, điều quan trọng nhất là phải tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ của người có uy tín trong cộng đồng. Làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh kết hợp vận động, quản lý chặt địa bàn, đối tượng và thường xuyên kiểm tra các cơ sở có liên quan, từ đó chúng tôi sớm phát hiện các hoạt động ảnh hưởng đến ANTT để có biện pháp xử lý kịp thời".

Được biết, qua triển khai đợt cao điểm, Công an xã Phước Vinh đã tổ chức tuyên truyền được hơn 40 lượt với 500 lượt người tham gia; vận động hàng trăm đại diện hộ gia đình, tổ chức cam kết không vi phạm pháp luật. Nhận thức được tầm quan trọng của việc làm này, người dân giao nộp 6 khẩu súng hơi tự chế, 12 dao các loại.

Lực lượng chức năng đến nhà từng hộ dân để tuyên truyền, vận động bà con chấp hành pháp luật

Với xã Ninh Điền, Đại uý Trần Quốc Thanh, Trưởng Công an xã chia sẻ: "Để góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, bảo đảm ANTT, Công an xã đã đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp thực tiễn địa bàn, phổ biến về những nguy cơ tiềm ẩn của hành vi tàng trữ VK, VLN, CCHT và pháo trái phép. Qua đó, hoạt động này tạo sức lan tỏa, tác động tích cực đến việc tự giác giao nộp VK, VLN, CCHT... của người dân. Bên cạnh đó, lực lượng công an xã cũng chú trọng công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành quy định của pháp luật".

Nhờ làm tốt công tác vận động thu hồi và đấu tranh, Công an xã Ninh Điền được quần chúng giao nộp 4 khẩu súng hơi tự chế, 5 cây mã tấu, 10 dao tự chế, hơn 60 viên đạn súng hơi và gần 70 kg pháo các loại.

Thượng tá Huỳnh Thanh Minh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH công an tỉnh, cho biết: Việc sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và pháo vừa vi phạm pháp luật, vừa gây ra hậu quả nặng nề đối với tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân, ảnh hưởng xấu đến ANTT. Cơ quan chức năng đề nghị người dân cần nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật. Trường hợp cố tình vi phạm, tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị xử lý hình sự. Người dân cần hỗ trợ, phối hợp với lực lượng công an trong phòng ngừa, đấu tranh, tố giác hành vi vi phạm pháp luật lĩnh vực này, phát huy hiệu quả tinh thần toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, công an các địa phương đã tiếp nhận 34 trường hợp đến giao nộp 32 khẩu súng các loại, trong đó có 23 súng hơi tự chế, 7 súng săn, 1 súng ná cao su, 1 súng ZP-5, 15 dao tự chế, 4 cây kiếm, 3 cây đao, 2 mã tấu, 1 dùi cui kim loại, 1 bình xịt hơi cay, 2 cây ba chĩa, 158 viên đạn các loại, 6 thiết bị súng hơi tự chế và hơn 220 kg pháo các loại...

Kết hợp với đấu tranh

Đầu tháng 4/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Cơ quan An ninh điều tra, bắt giữ Nguyễn Thanh Tùng (SN 1993, ngụ xã Hậu Nghĩa) về hành vi "Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng". Theo đó, vào tháng 03/2026, qua công tác nghiệp vụ, các đơn vị chức năng phát hiện trên mạng xã hội Facebook của một số hội, nhóm có tên miền "C.l.m.T.", "C.L.T.Q.PCP", "T.S.K.N.PCP" đăng tải thông tin liên quan hoạt động trao đổi, mua bán vũ khí với thủ đoạn quảng cáo sản phẩm qua video, hình ảnh chế tạo súng nén khí... để thu hút đối tượng có nhu cầu. Khi có người đồng ý mua, các đối tượng tiến hành giao dịch qua các nền tảng mạng xã hội.

Sau khi thỏa thuận thành, các đối tượng cung cấp thông tin địa điểm giao - nhận hàng và tiền để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh chống tội phạm, Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ vụ việc chuyển giao đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiếp nhận xử lý theo thẩm quyền. Qua truy xét, ngày 29/3, các đơn vị nghiệp vụ chia làm nhiều tổ công tác khống chế, bắt giữ được Tùng tại nơi cư ngụ. Tang vật thu giữ, gồm: 1 khẩu súng nén khí, 140 viên đạn chì, 1 túi đựng súng, 1 máy nén khí, 1 xe tải BS: 62C-182.67. Qua giám định, cơ quan chuyên môn xác định khẩu súng và số đạn trên là vũ khí quân dụng. Kiểm tra chất gây nghiện trong người cho thấy Tùng dương tính với ma túy đá.

Tại cơ quan Công an, Tùng bước đầu khai nhận, do không có nghề nghiệp ổn định nên vào đầu năm 2025, anh ta nảy sinh ý định lên mạng tìm mua các loại súng sau đó rao bán lại để kiếm tiền tiêu xài,. Để thu hút người có nhu cầu, đối tượng đăng quảng cáo, bài viết, hình ảnh các loại súng đã mua trên tài khoản Facebook của mình tên là Nguyễn Quốc Đại. Khi có khách hàng liên hệ, Tùng đề nghị kết bạn qua Zalo để trao đổi cách thức giao dịch. Được biết, khẩu súng bị thu giữ Tùng chuẩn bị bán với giá 5 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang