(CAO) Sáng 13/6, tại TPHCM, trời nhiều mây, nhiệt độ từ 25 - 31 độ C, khi đến gần trưa, những đám mây bắt đầu mỏng dần, người dân tại Quận 12, Tân Bình, Tân Phú… thích thú khi nhìn lên trời thấy rõ hào quang đẹp mắt.
Chị Minh (ngụ Quận 12) cho hay, khi lên sân thượng phơi quần áo vì trời có nắng, bất ngờ thấy hào quang mặt trời. “Hào quang vòng tròn rất đẹp, lần đầu tiên tôi nhìn thấy đẹp như vậy”, chị Minh chia sẻ.
Theo Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam (VACA), hào quang Mặt trời hay quầng Mặt Trời là hiện tượng quầng 22 độ, có tên khoa học là Halo.

Người dân thích thú trước hiện tượng tự nhiên.
Quầng hào quang là những vòng ánh sáng bao quanh Mặt trời hoặc Mặt trăng. Theo khoa học, ánh sáng mặt trời chiếu qua đám mây tầng cao (độ cao 7-8 km).
Mây có cấu trúc là các tinh thể băng, ánh sáng Mặt trời, Mặt trăng bị khúc xạ, phản xạ sinh ra những vòng tròn.
Cũng giống cầu vồng, quầng sáng gồm 7 màu: đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím nhưng thứ tự màu sắc được sắp xếp ngược lại. Quầng Mặt trời hoặc Mặt trăng thường là dấu hiệu dự báo sắp có mưa.
Tuy nhiên, một số quầng hào quang chỉ đơn thuần là tín hiệu cho thấy lượng nước ở thượng quyển gia tăng. Quầng quanh Mặt trăng thường tần suất xuất hiện nhiều hơn, còn quầng mặt trời hiếm gặp và được coi là hiện tượng thời tiết lý thú.