Huyện Bình Chánh phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

Thứ Tư, 14/10/2020 10:14

|

(CAO) Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020, hưởng ứng “Ngày Thế giới chống đói nghèo”, sáng 13/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh tổ chức Lễ phát động tháng cao điểm "Vì người nghèo".

Buổi lễ còn nhằm tổng kết công tác phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa huyện, giai đoạn 2017-2020; đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa công tác chăm lo người nghèo, Quỹ “Vì người nghèo”; đồng thời tạo nguồn lực để chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

Tri ân các đơn vị đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo”

Với phương châm “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, cũng như phát huy truyền thống nghĩa tình, tương thân – tương trợ của nhân dân huyện Bình Chánh, trong năm 2019, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp huyện Bình Chánh đã tiếp nhận sự đóng góp của các tập thể, cá nhân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn với tổng số tiền hơn 11,7 tỷ đồng.

Quỹ đã góp phần xây dựng và sửa chữa hơn trên 50 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo; tặng gần 2.000 suất học hổng Nguyễn Hữu Thọ, tặng 98 phương tiện đi học, hơn 50 trường hợp được hỗ trợ sinh kế phù hợp với hoàn cảnh, hàng ngàn suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn…, với tổng số tiền đã chăm lo hơn 13 tỷ đồng.

Kết quả đó góp phần thiết thực vào thực hiện 2 Chương trình mục tiêu Quốc gia là giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Tính đến ngày 30/9/2020, tổng số hộ nghèo còn lại trên địa bàn huyện Bình Chánh là 535 hộ, chiếm tỷ lệ 0,28; 1.338 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,69% trên tổng số hộ dân toàn huyện.
Tổng nguồn vốn Quỹ Xóa đói giảm nghèo của huyện tính đến ngày 30/9/2020 là 117.573.674.576 đồng; đã giải quyết cho 5.935 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo vay vốn.

Từ kế hoạch liên tịch số 7404/KHLT/UBND-MTTQ ngày 30-11-2017, đã hướng dẫn UBND các xã, thị trấn phối hợp Ban Thường trực UBMTTQ xã, thị trấn ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện. Kết quả có 16/16 xã, thị trấn đã thực hiện ký kết, tỷ lệ 100%.

Theo đó, hàng năm, Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình giảm nghèo theo từng chuyên đề, xây dựng kế hoạch khảo sát, phúc tra danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa xã, thị trấn; lập danh sách dự kiến giảm nghèo đến cuối năm và giải pháp giảm nghèo theo lộ trình, đồng thời theo dõi, hỗ trợ, giúp đỡ để hộ đủ điều kiện vươn theo thoát nghèo bền vững.

Ông Huỳnh Văn Phạm Hồng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Chánh trao giấy khen cảm ơn các đơn vị tài trợ

Tại buổi lễ, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” huyện đã trao tặng 33 phương tiện sinh kế, gồm xe máy, máy vắt sổ, máy may công nghiệp, máy se nhang, xe bán nước giải khát và thức ăn, vốn bán vé số... cho các gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện với tổng số tiền gần 400 triệu đồng. Đồng thời trao tặng 3 suất đỡ đầu cho sinh viên vượt khó học khá, giỏi với số tiền 5 triệu đồng/năm/em.

Báo Công an TP.Hồ Chí Minh đóng góp vào Quỹ ’Vì người nghèo‘ huyện Bình Chánh 50 triệu đồng

Bình luận (0)

Lên đầu trang