Quảng Nam: Người dân bất an khi sống cạnh bờ biển bị xói lở nghiêm trọng

Thứ Sáu, 10/11/2023 10:07

|

(CAO) Bờ biển đoạn qua thôn Trung Phường (xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) bị sóng đánh tan tác, sạt lở, hàng chục hộ dân lo lắng một mai ngôi làng sẽ bị "xóa sổ".

Theo ghi nhận, đoạn bờ biển thôn Trung Phường có hơn 1km bị sạt lở nghiêm trọng, tạo thành bờ vực cao hơn 1m, “ăn” sâu vào đất liền.

Đáng chú ý, có 2 nhà dân bị sạt lở gây hư hỏng; những gốc cây phi lao chắn sóng trước đó cũng bị đánh trôi nằm ngổn ngang.
Để hạn chế tình trạng sạt lở, người dân địa phương dùng cọc tre đóng xuống biển thành một hàng dài. Người dân địa phương cho hay, tuyến bờ biển sạt lở nghiêm trọng đã nhiều năm nay, chỉ tính từ năm 2013 đến nay có hơn 2 km bờ biển bị sạt lở, xâm thực. Sau năm 2013 đến nay, tình trạng sạt lở diễn ra với tốc độ nhanh hơn.
Ông Trương Công Trực (ngụ thôn Trung Phường) cho biết, những tháng gần đây, khi Quảng Nam bước vào mùa mưa bão, gia đình ông lại sống trong sự bất an, bởi ngôi nhà chỉ còn cách mép sóng chừng 10m.
“Đoạn bờ biển bên nhà bắt đầu bị xói lở nặng từ năm 2019. Riêng năm 2022, nước biển ăn sâu vào bờ thêm 50m. Trong đợt mưa hồi tháng 9 vừa qua, sau khi phá tan hoang khu vực ven bờ, nước biển “khoét” vào ngay vị trí trước nhà tôi, tạo thành con lạch nhỏ sâu hơn 1m. Cứ như thế này, chẳng mấy chốc nhà tôi cũng sẽ bị nước biển nhấn chìm", ông Trực lo âu.
Cũng theo người dân, để hạn chế tình trạng sạt lở, họ góp tiền mua số lượng lớn tre để đóng cọc men theo con nước ven bờ nhằm hạn chế sức công phá của sóng biển. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời, về lâu dài nhà nước cần đầu tư xây dựng bờ kè cứng.
Ông Trần Văn Siêm - Phó chủ tịch UBND xã Duy Hải cho biết tình trạng sạt lở bờ biển đoạn qua thôn Trung Phường diễn ra ngày một nhanh và phức tạp
Trước năm 2018, mỗi năm sạt lở ăn sâu vào đất liền từ 15 - 20 m, nhưng kể từ sau năm 2018 thì có thời điểm sạt lở ăn sâu vào đất liền gần 500 m.
"Hiện nay có 35 hộ dân nằm trong khu vực nguy cơ sạt lở, trong đó 12 hộ có nguy cơ cao vì bị ảnh hưởng liền kề tiếp giáp với đoạn sạt lở. Nếu tình trạng sạt lở còn kéo dài như hiện nay thì thực sự rất nguy hiểm", ông Siêm nói và cho biết, địa phương đã kiến nghị với cấp trên sớm quan tâm nghiên cứu đầu tư xây dựng đoạn kè chống sạt lở bờ biển tại thôn Trung Phường nhằm ổn định cuộc sống của nhân dân. 
Ngoài ra, xã đang làm việc với huyện về phương án bố trí tái định cư cho những hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao.

Bình luận (0)

Lên đầu trang